11/03/2008 - 09:11

OAS bắt đầu điều tra vụ đột kích của Colombia ở Ecuador

(TTXVN)- Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) đã tới Ecuador bắt đầu điều tra vụ tấn công quân sự của Colombia qua biên giới Ecuador khiến 20 người thiệt mạng, và làm bùng nổ cuộc khủng hoảng ngoại giao.

 Tổng thư ký OAS (trái) gặp Tổng thống Ecuador hôm 10-3. Ảnh: Reuters 
Ngày 10-3, phái đoàn gồm 5 thành viên, do Tổng thư ký OAS Jose Miguel Insulza dẫn đầu, đã gặp Tổng thống Ecuador Rafael Correa trước chuyến đi khảo sát nơi diễn ra vụ đột kích của quân đội Colombia vào lán trại của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) ngày 1-3.

Tổng thư ký OAS cho biết phái đoàn sẽ tìm cách làm sáng tỏ những chi tiết về vụ đột kích và đề xuất “một loạt quy định” để bảo vệ chủ quyền của các nước trong khu vực tại một cuộc họp đặc biệt của OAS vào ngày 17-3. Tổng thống Ecuador cam kết hợp tác với đoàn để “khu vực Mỹ La-tinh và toàn thế giới có được thông tin chi tiết về những gì đã xảy ra” trong vụ đột kích.

Chia sẻ bài viết