23/03/2011 - 21:54

Nước và thực phẩm nhiễm xạ ngày càng trầm trọng

* Mỹ cấm nhập một số thực phẩm gần nhà máy Fukushima

Rau cải xuất xứ từ tỉnh Ibaraki bị “ế” tại nhiều siêu thị ở Nhật. Ảnh: Asahi

Hôm qua, lần đầu tiên, Thủ tướng Naoto Kan kêu gọi người dân nước này không nên ăn rau cải thu hoạch ở tỉnh Fukushima, nơi có nhà máy điện hạt nhân bị rò rỉ phóng xạ sau thảm họa động đất - sóng thần. Khuyến cáo này dựa trên ghi nhận mới nhất của Bộ Y tế Nhật, theo đó lượng phóng xạ trong 11 loại rau cải tại đây tiếp tục tăng vượt mức qui định. Được biết, kể từ ngày 21-3, rau cải trồng tại Fukushima đã được tạm ngưng phân phối đến các địa phương khác. Trong khi đó, tại tỉnh láng giềng Ibaraki, nhà chức trách cũng ra lệnh cấm vận chuyển sữa tươi và cần tây sản xuất tại đây ra khỏi phạm vi tỉnh sau khi phát hiện 2 loại thực phẩm này cũng bị nhiễm phóng xạ với mức cao.

Mặc dù tình hình thực phẩm nhiễm phóng xạ đang ngày trở nên trầm trọng nhưng theo giới chức y tế Nhật mức phóng xạ trong thực phẩm phát hiện trong những ngày qua không thể gây nguy hiểm tức thời cho sức khỏe người tiêu dùng. Theo Bộ Y tế Nhật, nếu một người dùng 100 gam rau cải bị nhiễm phóng xạ với mức phát hiện cao nhất liên tục trong 10 ngày, lượng phóng xạ mà cơ thể tiếp nhận cũng chỉ tương đương một nửa lượng phóng xạ hấp thu từ môi trường tự nhiên trong 1 năm. Hôm 21-3, cơ quan này phát hiện lượng cesium phóng xạ trong cải bẹ xanh ở mức 82.000 becquerel - cao gấp 164 lần so với mức qui định của luật vệ sinh an toàn thực phẩm Nhật trong khi mức iodine phóng xạ là 15.000 becquerel, hơn 7 lần ngưỡng cho phép.

Cùng ngày 23-3, chính quyền Tokyo cảnh báo nước máy ở 23 quận và 5 thành phố phụ cận của thủ đô không an toàn đối với trẻ sơ sinh do lượng iodine phóng xạ trong nước lấy ở một nhà máy nước vượt mức qui định an toàn đối với trẻ nhỏ. Cụ thể lượng phóng xạ ghi nhận hôm 22-3 trong mỗi kg nước tại nhà máy ở quận Kanamachi là 210 becquerel, cao hơn gấp đôi so với mức cho phép 100 becquerel đối với trẻ nhỏ nhưng thấp hơn mức 300 becquerel dành cho người lớn. Hôm qua, lượng phóng xạ ghi nhận tại nhà máy nước này là 190 becquerel. Trong khi đó, chất phóng xạ cũng được phát hiện tại một nhà máy khác ở phía Tây Thủ đô Tokyo nhưng với mức độ thấp hơn ngưỡng bình thường.

Lo ngại tình hình thực phẩm nhiễm xạ tại Nhật Bản, hôm 22-3, Cục Quản lý Dược - Thực phẩm Mỹ ra qui định cấm nhập khẩu tất cả sữa, sản phẩm làm từ sữa, rau tươi và trái cây có nguồn gốc từ 4 tỉnh gần với nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Những mặt hàng thực phẩm khác được sản xuất hoặc gia công tại Fukushima, Ibaraki, Tochigi và Gunma sẽ được kiểm định phóng xạ trước khi phân phối ra thị trường nước này. Tại châu Á, Hàn Quốc là nước đầu tiên loan báo đang cân nhắc khả năng cấm nhập khẩu thực phẩm từ Nhật Bản trong khi các nước khác tăng cường kiểm tra lượng phóng xạ trong thực phẩm. Lượng thực phẩm bày bán tại các siêu thị và sử dụng tại các nhà hàng ở châu Á đang có chiều hướng giảm mạnh sau vụ Đài Loan phát hiện phóng xạ với hàm lượng thấp trong đậu que nhập từ Nhật cuối tuần trước.

VIỆT QUỐC (Theo Kyodo, AFP, CNN)

Chia sẻ bài viết