01/11/2013 - 08:55

NSA bị tố xâm nhập dữ liệu Google, Yahoo

Một ngày sau khi đứng ra bảo vệ chương trình giám sát gây tranh cãi của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đối với các đồng minh châu Âu, hôm 30-10 tình báo xứ cờ hoa lại vất vả với cáo buộc bí mật xâm nhập các đường dẫn thông tin liên lạc và tiếp cận lượng tài liệu khổng lồ trong mạng lưới dữ liệu toàn cầu của 2 tập đoàn Google và Yahoo.

“Ngừng giám sát” là thông điệp chung trong làn sóng biểu tình phản đối NSA ở Mỹ gần đây. Ảnh: CNN 

Cũng từ các tài liệu mật của cựu nhân viên NSA Edward Snowden, tờ Bưu điện Washington cho biết NSA đã bắt tay với Cơ quan Tình báo Thông tin Anh (GCHQ) điều hành một chương trình có tên MUSCULAR để trực tiếp sao chép toàn bộ các dòng chảy dữ liệu cáp quang được Google và Yahoo sử dụng trên khắp thế giới. Tuy nhiên không giống như PRISM- công cụ bị phanh phui hồi đầu tháng 6 cho thấy NSA dựa trên các yêu cầu của tòa án để dễ dàng buộc Google và Yahoo cùng 7 "ông lớn" khác trong lĩnh vực Internet ở Mỹ phải cung cấp dữ liệu cho họ, MUSCULAR lại là chương trình bí mật. Theo bài báo này, một tài liệu mật đề ngày 9-1-2013 của MUSCULAR cho biết khoảng 181 triệu thông tin đã bị NSA thu thập chỉ trong 30 ngày, từ các dữ liệu email đến nội dung tin nhắn, âm thanh và hình ảnh.

Trong khi GCHQ chưa đưa ra bình luận về tiết lộ của tờ Bưu điện Washington thì NSA đã phản ứng. Giám đốc NSA Keith Alexander khẳng định cơ quan của ông không hề phạm pháp khi tiếp cận mạng lưới dữ liệu của các tập đoàn Google và Yahoo. Theo Tướng Alexander, cả hai "ông lớn" Internet trên đều buộc phải hợp tác với NSA theo một yêu cầu cụ thể từ tòa án. Thậm chí có đến hàng ngàn bản yêu cầu như thế gửi đến các tập đoàn Internet thông qua Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và tất cả nằm trong nỗ lực ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố, chứ không nhắm vào người dân Mỹ -Tướng Alexander nói rõ.

Trong khi đó, Google và Yahoo đón nhận tiết lộ mới nhất của tờ Bưu điện Washington bằng thái độ giận dữ cũng như đặt nghi vấn liệu NSA có vi phạm luật nghe trộm của Mỹ. Phát ngôn viên của Yahoo cho rằng họ có những khâu kiểm soát gắt gao nhằm bảo vệ các trung tâm dữ liệu của mình và cũng không hề trao quyền tiếp cận dữ liệu nội bộ cho NSA hay bất cứ cơ quan chính phủ nào khác. Cũng với quan điểm trên, nhưng phía Google còn nói thêm rằng từ lâu họ lo ngại về khả năng rình mò kiểu này nên sẽ phải tiếp tục tăng cường mã hóa.

THANH BÌNH (Theo AFP, AP, CNN)

Indonesia và Trung Quốc phản ứng hành động do thám của Mỹ

Châu Á cũng đã có phản ứng mạnh trước chương trình do thám bí mật của NSA sau khi các tờ báo ở Australia đăng thông tin do cựu nhân viên NSA Edward Snowden tiết lộ nói rằng tình báo Australia - thông qua các Đại sứ quán ở thủ đô nhiều nước châu Á - đã hợp tác với Mỹ theo dõi các nước châu Á-Thái Bình Dương. Ngày 30-10, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa đã lên tiếng phản đối, cho rằng việc Washington theo dõi các cuộc gọi điện thoại và mạng lưới thông tin liên lạc từ Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta là không thể chấp nhận được và chắc chắn không nằm trong tinh thần quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết họ đang chờ một lời giải thích rõ ràng từ phía Mỹ về những thông tin mới được tiết lộ trên.

Hôm qua, Trung Quốc cũng đã có động thái tương tự.

Chia sẻ bài viết