24/11/2010 - 14:26

Nỗi lo vỡ nợ mới ở châu Âu

Những kỳ vọng của Liên minh châu Âu (EU) nhằm ngăn chặn sức ép vỡ nợ lên các nước châu Âu bằng kế hoạch giải cứu Ireland đã thất bại hôm 22-11, khi phản ứng từ các thị trường tài chính chuyển trọng tâm sang Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Các thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt rớt điểm sau khi chính phủ Ireland chính thức đề nghị Liên minh châu Âu (EU) cho vay tiền để giảm thâm hụt ngân sách và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng. Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,9%, còn CAC-40 của Pháp và DAX của Đức lần lượt mất 1,1% và 0,3%. Theo các chuyên gia, nguyên nhân là do giới đầu tư lo ngại khủng hoảng nợ sẽ lan sang nhiều nước khác, đặc biệt là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, khi thị trường chứng khoán hai nước này lần lượt giảm 1,4% và 2,7%. Trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha chỉ tăng nhẹ, trong khi chi phí bảo hiểm chống vỡ nợ của nước này lại tăng vọt. Chi phí bảo hiểm vỡ nợ cũng tăng cao ở Tây Ban Nha, Hy Lạp và Ireland.

Theo ngân hàng HSBC, nếu Bồ Đào Nha cầu viện quỹ giải cứu của EU, nước này sẽ cần khoảng 70,5 tỉ USD trong 3 năm tới để trang trải thâm hụt ngân sách và hoàn trả trái phiếu đến hạn. Tuy nhiên, một khoản giải cứu cho Tây Ban Nha sẽ cần hơn 350 tỉ USD.

N.M (Theo WSJ)

Chia sẻ bài viết