04/11/2023 - 11:34

Nỗi khổ của giáo viên Hàn Quốc 

Nhiều giáo viên ở Hàn Quốc đi dạy trong tình trạng vừa chịu áp lực tinh thần từ phía phụ huynh, vừa lo sợ bị học sinh hành hung. Hàng trăm ngàn giáo viên đã tham gia các cuộc biểu tình yêu cầu được bảo vệ và trên 85% nhà giáo có ý định bỏ việc hoặc đổi nghề. .

Giáo viên Hàn Quốc biểu tình ở Seoul hồi tháng 9-2023.

Tình cảnh của giáo viên tiểu học Kang Hyeon-joo là một ví dụ điển hình. Khi các học sinh đánh nhau trong lớp, Kang sợ đến nghẹt thở và hoa mắt. “Bọn trẻ đấm, đá vào mặt nhau, ném bàn ghế xung quanh” - cô kể, nói thêm rằng mình đã bị thương khi cố ngăn học trò.

Theo số liệu của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, trong giai đoạn 2018-2022, hơn 1.000 giáo viên đã bị học sinh và phụ huynh hành hung hoặc công kích. Riêng năm ngoái, số trường hợp học sinh xâm phạm quyền của giáo viên trong lớp học được báo cáo đã vượt quá 2.000 vụ. Một khảo sát của Liên đoàn Lao động Giáo viên Hàn Quốc vào tháng 4 năm nay cho thấy, 26,5% số giáo viên được hỏi cho biết từng tư vấn hoặc điều trị các vấn đề tâm lý do công việc, khoảng 87% cho biết đã cân nhắc chuyển việc hoặc bỏ việc trong năm qua.

Những tháng gần đây, hàng chục ngàn giáo viên đã tham gia các cuộc biểu tình yêu cầu được bảo vệ nhiều hơn. Hồi tháng 9, 200.000 người tham gia cuộc biểu tình ở Seoul, nhằm kêu gọi chính phủ chú ý và hành động để bảo vệ các nhà giáo, sau khi xảy ra vụ một nữ giáo viên lớp 1 tự sát hồi tháng 7. Trước đó, tình trạng giáo viên tự tử liên quan đến áp lực và căng thẳng ở trường học cũng đã từng xảy ra. Theo dữ liệu của Chính phủ Hàn Quốc, có 100 giáo viên trường công đã tự sát trong giai đoạn từ tháng 1-2018 đến tháng 6-2023, bao gồm 11 trường hợp xảy ra trong nửa đầu năm nay.

Vấn đề luật pháp hay văn hóa?

Các giáo viên nói rằng luật chống lạm dụng trẻ em năm 2014 là một trong những lý do chính khiến họ không thể kỷ luật học sinh. Giáo viên thường lo sợ sẽ bị phụ huynh kiện ra tòa vì gây ra “đau khổ tinh thần” cho con họ. “Trường học là rào cản cuối cùng để học sinh biết điều gì được phép và không được phép làm trong xã hội. Nhưng chúng tôi không thể làm gì, nếu răn dạy học sinh, chúng tôi có thể bị buộc tội” - giáo viên tiểu học Ahn Ji-hye chia sẻ. Ahn cho biết có những ngày, phụ huynh gọi cho cô từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm để nói về con họ hoặc phàn nàn.

Trước phản ánh từ giáo viên, Quốc hội Hàn Quốc hôm 21-9 đã thông qua một loạt sửa đổi pháp lý. Một trong những thay đổi quan trọng là bảo vệ giáo viên khỏi bị kiện nếu như việc kỷ luật học sinh được xem là hoạt động giáo dục hợp pháp. Ngoài ra, trách nhiệm giải quyết các khiếu nại và kiện tụng do phụ huynh đưa ra giờ đây thuộc về hiệu trưởng. Luật mới cũng bảo vệ thông tin cá nhân của giáo viên và yêu cầu phụ huynh liên hệ với nhà trường nếu có thắc mắc hoặc khiếu nại gì, thay vì liên hệ trực tiếp với giáo viên.

Các nhà phê bình cho rằng xã hội xứ kim chi quá coi trọng thành tích học tập, nên không có gì đáng ngạc nhiên khi phụ huynh đặt giáo viên - và hệ thống giáo dục - dưới áp lực quá lớn.

“Chúng ta có một nền văn hóa trong đó cha mẹ thường sinh một con và họ sẵn sàng dồn hết nguồn lực tài chính và cơ hội cho đứa con này. Áp lực hay nỗi ám ảnh về học tập, đôi khi là tư duy điểm cao, thành tích cao không phải là môi trường tốt cho giáo viên, khi họ đang phải chịu áp lực từ phụ huynh” - Giáo sư Sung Youl-kwan tại Đại học Kyung Hee nói. Theo ông Sung, thời mà một nhà giáo đương nhiên được tôn trọng đã qua lâu rồi, không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở nhiều nơi khác trên thế giới, và mối quan hệ giáo viên - phụ huynh nay đã khác xa so với một hoặc hai thập niên trước.

NGUYỆT CÁT (Theo CNN)

 

Chia sẻ bài viết