Theo tiết lộ của tờ Washington Post, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cố vấn đang thảo luận việc thay thế Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions (ảnh).
Ảnh: AP
Trích nguồn tin thân cận, tờ báo Mỹ cho biết đồn đoán về tương lai của Bộ trưởng Tư pháp ngày càng lan rộng giữa các thành viên nhóm cố vấn của ông Trump, kể cả các quan chức Nhà Trắng, khi Tổng thống tiếp tục bày tỏ thất vọng về ông Sessions.
Theo đó, ông Trump từng nhiều lần công khai trách cứ quyết định của Bộ trưởng Sessions tự rút khỏi cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Thậm chí Tổng thống Trump hồi tuần trước còn nói rằng đã chọn một ai khác thay vì bổ nhiệm chính trị gia 70 tuổi làm lãnh đạo Bộ Tư pháp nếu biết trước ông Sessions có quyết định như vậy hồi tháng 3. Mới đây trên Twitter, ông Trump tiếp tục bất mãn khi đặt câu hỏi tại sao “các ủy ban và điều tra viên, tất nhiên cả “Bộ trưởng Tư pháp đang gặp khốn khó của chúng ta”, lại không điều tra các tội ác của Hillary Clinton lươn lẹo và mối quan hệ với Nga”.
Những nhận xét của ông chủ Nhà Trắng lập tức dấy lên đồn đoán khả năng Bộ trưởng Tư pháp phải ra đi dù ông Sessions không có ý định rời bỏ chức vụ. Nói trong điều kiện giấu tên, một quan chức Nhà Trắng tiết lộ thay thế ông Sessions được nhìn nhận là một phần trong chiến lược nhằm sa thải công tố viên đặc biệt Robert Mueller, bởi chỉ có Bộ trưởng Tư pháp mới mới có quyền làm điều đó (ông Mueller do Thứ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein bổ nhiệm và ông này tuyên bố sẽ không sa thải Mueller).
Hiện tại, một số lựa chọn được cân nhắc thay thế ông Sessions gồm có cựu ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Ted Cruz và nhân vật ủng hộ Tổng thống Trump lâu nay là Rudolph W. Giuliani. Tuy nhiên, ông Giuliani đã bác thông tin đang được nhắm vào ghế Bộ trưởng Tư pháp. Nói với CNN, cựu Thị trưởng New York khẳng định ông Sessions “đã có quyết định đúng khi rút khỏi cuộc điều tra Nga”. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Cruz cho biết “rất hài lòng” khi một nhân vật như ông Sessions lãnh đạo Bộ Tư pháp.
Ngoại trưởng Mỹ sẽ từ chức?
Trong khi vấn đề đi hay ở của Bộ trưởng Tư pháp vẫn chưa rõ ràng thì gần đây lại rộ tin Ngoại trưởng Rex Tillerson có thể từ chức do “ngày càng thất vọng” với Tổng thống.
Những thay đổi trong quan điểm của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ được tiết lộ sau khi ông Tillerson bị phát hiện vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga trong thời gian đảm nhiệm chức Giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí Exxon Mobil. Ngoài ra, các nguồn tin tiết lộ sự thất vọng của Ngoại trưởng Mỹ còn xuất phát từ mâu thuẫn với những thành viên nội các cũng như chính Tổng thống Trump trong một loạt vấn đề từ nhân sự, sắc lệnh cấm nhập cảnh đến tình hình Syria. Đỉnh điểm mới đây, ông chủ Nhà Trắng đã bác bỏ tuyên bố công khai của Ngoại trưởng Mỹ về khả năng Washington hòa giải căng thẳng ngoại giao giữa Qatar và các nước A-rập láng giềng.
Hồi tuần trước, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer cũng đã từ chức do bất bình với việc Tổng thống Trump bổ nhiệm ông Anthony Scaramucci làm Giám đốc truyền thông Nhà Trắng.
|
Con rể ông Trump khẳng định không thông đồng với Nga
Tuyên bố trên được Jared Kushner đưa ra sau cuộc họp kín với Ủy ban Tình báo Thượng viện liên quan cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ.
Trong đó, con rể Tổng thống Trump đồng thời là cố vấn cấp cao Nhà Trắng nhấn mạnh “không bắt tay” với Mát-xcơ-va cũng như không biết ai trong đội ngũ tranh cử thông đồng với bất kỳ chính phủ nước ngoài nào. Về cuộc gặp giữa con trai cả của Tổng thống, Donald Trump Jr với luật sư người Nga Natalia Veselnitskaya, ông Kushner nói rằng bản thân không biết trước những gì sẽ được thảo luận nhưng sau đó nhận ra cuộc tiếp xúc trên là “lãng phí thời gian”.
Ông Kushner cũng tuyên bố không ấn tượng về 2 cuộc điện đàm trong số 3 lần liên lạc bí mật với Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak (vừa bất ngờ được rút về nước). Tuy nhiên, con rể Tổng thống Trump khẳng định không thảo luận chính sách cụ thể nào với ông Kislyak.
|
MAI QUYÊN