27/10/2015 - 10:30

Ngành giáo dục huyện Thới Lai

Nỗ lực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Thời gian qua, việc nỗ lực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở huyện Thới Lai đã tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục. Đây cũng là một trong các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, vì thế, phong trào này huy động hệ thống chính trị và các tầng lớp người dân quan tâm tập trung thực hiện.

Thầy và trò Trường THCS thị trấn Thới Lai chào đón năm học mới với tin vui, nhà trường vinh dự nhận Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia, ghi nhận thành quả sau nhiều năm phấn đấu không ngừng của tập thể sư phạm và học sinh. 5 năm trước, trường "xắn tay" xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đồng tâm hiệp lực cùng chính quyền địa phương quyết tâm thực hiện các tiêu chí Bộ đề ra. Ban giám hiệu trường chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Hiệu quả hoạt động dạy và học của trường luôn ổn định và phát triển; tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 98,9%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hằng năm đạt 100%; tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt 60,87%; học sinh giỏi cấp huyện, thành phố đạt và vượt chỉ tiêu.

Phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ngày càng được đẩy mạnh ở huyện Thới Lai, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong ảnh: Giờ kiểm tra môn Giáo dục công dân của học sinh Trường THCS Thị trấn Thới Lai.

Cuối năm 2013, công trình Trường THCS thị trấn Thới Lai khánh thành và đưa vào sử dụng, với tổng kinh phí 47 tỉ đồng. Từ chỗ cơ sở vật chất đơn sơ, tạm bợ, được xây dựng kiên cố, khuôn viên khang trang quy mô 1 trệt 1 lầu gồm có 26 phòng phục vụ học tập và 35 phòng chức năng, môi trường tự nhiên xanh-sạch-đẹp… khiến mọi người vui mừng, hứa hẹn đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. Ông Phạm Văn Lục, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Thới Lai, phấn khởi cho biết: "Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tạo nên sự chuyển biến lớn trong nhận thức đội ngũ cán bộ giáo viên, phụ huynh và học sinh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của trường thay đổi căn bản theo hướng chuẩn hóa, là điều kiện nâng cao chất lượng dạy - học. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn phát triển và tiến bộ; liên tục những năm qua, trường có nhiều giáo viên giỏi, học sinh giỏi cấp huyện, thành phố, trở thành "thương hiệu" trường trọng điểm về chất lượng của địa phương".

Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia nằm trong chiến lược phát triển giáo dục huyện ngoại thành Thới Lai. Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia của huyện gắn liền với xây dựng xã nông thôn mới nên trở thành nhiệm vụ chung của các cấp, các ngành và người dân địa phương. Ông Nguyễn Văn Chi, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Lai, nói: "Phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được các cấp, ngành ở thành phố cũng như địa phương quan tâm. Qua đó đầu tư kinh phí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tăng lên đáng kể. Năm 2015, đầu tư trên 110 tỉ đồng.

Từng năm, việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia có lộ trình rõ ràng, cụ thể. Qua đó ngành tham mưu lãnh đạo có hướng tháo gỡ khó khăn, để đạt kế hoạch của huyện và thành phố. Việc đầu tư có trọng điểm xây dựng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đối với những trường nằm trong danh mục xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức khảo sát, rà soát các trường "tiếp cận" với các tiêu chuẩn quy định để đầu tư xây dựng về cơ sở vật chất. Để các trường thực hiện đúng lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ định hướng các đơn vị từ những năm học trước, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục. Lãnh đạo các trường học rà soát kiểm tra và hướng dẫn các trường tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia; có kế hoạch tổ chức kiểm tra và tham mưu với UBND huyện tổ chức thành lập đoàn thẩm định, lập hồ sơ trình Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố tổ chức kiểm tra thẩm định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Cùng sự chung tay góp sức của chính quyền địa phương là phụ huynh học sinh trồng cây xanh và các loại kiểng trang trí, tạo cảnh quan môi trường.

Những năm qua, ngoài việc làm tốt công tác tham mưu cho địa phương huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, ngành còn quan tâm nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Ngành giáo dục đã chủ động phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng quy hoạch mạng lưới trường lớp, quy mô đầu tư, có kế hoạch tham mưu đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với xây dựng xã nông thôn mới, theo dõi kiểm tra tiến độ các công trình trường học. Vì vậy khi Phòng Giáo dục và Đào tạo xác định "địa chỉ" xây dựng trường, UBND huyện chỉ đạo cho ngành chức năng tham mưu quy hoạch đất, trình phê duyệt quy hoạch, tổ chức khảo sát lập thiết kế dự toán các công trình đầu tư xây dựng thống nhất quy mô đầu tư, tham mưu lãnh đạo các cấp phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, lập phương án bồi hoàn, giải phóng mặt bằng tổ chức triển khai các công trình đầu tư xây dựng...

Có thể nói, phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ngày càng được đẩy mạnh ở huyện Thới Lai và tác động mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Ông Nguyễn Văn Chi cho biết: Từ đầu năm 2015 đến nay, huyện có thêm 6 trường công nhận trường đạt chuẩn quốc gia (THCS: 2 trường; tiểu học: 1 trường và mầm non: 3 trường). Hiện nay, huyện Thới Lai có 18 trường đạt chuẩn quốc gia. Đạt kết quả này, ngoài sự quan tâm của địa phương phải nói đến sự quyết tâm cao của những người làm công tác giáo dục…

Tuy nhiên, bên cạnh đó, quá trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đa số bị "vướng" thiếu diện tích đất, cơ sở vật chất mức khởi điểm còn khó khăn như: thiếu phòng học (dạy 2 buổi/ngày), thiếu phòng bộ môn, sân chơi, bãi tập…, kéo dài thời gian xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia…

Bài, ảnh: Minh Hoàng

Chia sẻ bài viết