06/01/2023 - 08:24

Nigeria đau đầu vì bác sĩ “dỏm” 

Các nhà chức trách ở bang Kano, Tây bắc Nigeria, đang đau đầu trước tình trạng bác sĩ “dỏm” gia tăng, được cho là nguyên nhân dẫn đến nhiều trường hợp tử vong và làm tổn hại hệ thống y tế nước này.

Hiện tại, giới chức đang tiến hành điều tra để xác định số lượng bác sĩ không có giấy phép hành nghề đang trực tiếp khám bệnh và kê thuốc tại những phòng khám tư nhân không đăng ký hoạt động ở Kano.

Nhân viên y tế ở vùng nông thôn Nigeria thường làm việc trong điều kiện khó khăn, không có cơ sở hạ tầng hoặc bộ dụng cụ y tế phù hợp.

Trước đó, báo địa phương The Daily Post đưa tin có tới 130 phòng khám và hiệu thuốc ở Nigeria đang được điều hành bởi các bác sĩ không có giấy phép hành nghề. Trong số bác sĩ giả mạo, có người thậm chí chỉ có bằng cấp hai. Trong một vụ việc gây chú ý, giới chức phát hiện một người thợ điện điều hành một bệnh viện gồm 8 giường, đang tiếp nhận chữa trị nhiều bệnh khác nhau. Một bác sĩ “dỏm” khác còn bị cáo buộc đã thực hiện truyền máu bị nhiễm HIV cho một nữ bệnh nhân đang điều trị sốt rét.

Tại Nigeria, việc thiếu cơ sở y tế ở vùng nông thôn thường khiến người dân có ít lựa chọn khám chữa bệnh, nên họ dễ tìm đến các phòng khám hoạt động trái phép. Trong khi đó, ngày càng có nhiều bác sĩ và y tá ở Nigeria rời khỏi đất nước để tìm kiếm điều kiện làm việc và mức lương tốt hơn ở châu Âu và Bắc Mỹ. Theo Hiệp hội các bác sĩ nội trú Nigeria, 6/10 bác sĩ nước này có kế hoạch đi đến những nơi có điều kiện phát triển tốt hơn. Theo các chuyên gia, tình trạng chảy máu chất xám của giới y - bác sĩ Nigeria đang gia tăng do thực trạng thiếu kinh phí và dụng cụ y tế, trong khi cơ sở hạ tầng và mạng lưới hậu cần cũng yếu kém.

Nigeria là quốc gia đông dân nhất châu Phi với khoảng 220 triệu người. Hiệp hội Y khoa Nigeria cho biết nước này cần đạt tỷ lệ 23 bác sĩ, y tá và nữ hộ sinh trên mỗi 10.000 dân để đảm bảo cung cấp các dịch vụ y tế thiết yếu, theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Nhưng nước này hiện chỉ có 24.000 bác sĩ y khoa được cấp phép, trong khi cần ít nhất 363.000 bác sĩ để phục vụ toàn bộ dân số.

NGUYỆT CÁT (Theo DW, Legit.ng)

Chia sẻ bài viết