26/06/2021 - 21:40

Niềm hy vọng từ Iceland 

Iceland ngày 26-6 đã chấm dứt tất cả các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 trên toàn quốc, 15 tháng sau khi đưa ra biện pháp hạn chế đầu tiên. Quyết định trên được Băng Đảo đưa ra sau những tiến bộ trong chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.

Quốc gia châu Âu đầu tiên dỡ bỏ mọi hạn chế

Người dân Iceland rất tích cực đi tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Golli

Người dân Iceland rất tích cực đi tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Golli

Như vậy từ ngày 26-6, những quy định về giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, hạn chế tập trung đông người đã được dỡ bỏ, trong khi các quán bar, nhà hàng cũng được mở cửa trở lại như bình thường. Sự kiện này đưa Iceland trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu dỡ bỏ mọi hạn chế sau khi thực hiện lộ trình nới lỏng dần dần theo 4 giai đoạn.

Quyết định dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp hạn chế được lên kế hoạch từ nửa cuối tháng 6 này, khi mà 75% dân số trên 16 tuổi tại Băng Đảo đã được tiêm chủng ít nhất 1 mũi. Tính đến ngày 24-6, con số này đã tăng lên 88%, tương đương 295.000 người trong tổng số 365.000 dân Iceland đã nhận được ít nhất 1 liều vaccine ngừa COVID-19.

Iceland áp đặt các biện pháp hạn chế nhằm kiềm chế dịch bệnh từ tháng 3-2020 và Bộ trưởng Y tế Svandis Svavarsdottir nhấn mạnh việc nới lỏng những biện pháp này là dấu hiệu cho thấy cuộc sống đang trở lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, Iceland vẫn duy trì các biện pháp hạn chế ở khu vực biên giới, yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm PCR âm tính đối với những người muốn nhập cảnh và thực hiện xét nghiệm thêm sau 5 ngày cách ly đối với những người chưa được tiêm vaccine. Còn những người đã tiêm vaccine hoặc những người đã khỏi bệnh trước đó sẽ được nhập cảnh vào Iceland mà không kèm theo điều kiện gì từ ngày 1-7 tới. Từ khi dịch bùng phát tới nay, quốc đảo lạnh giá nằm giáp Vòng Cực Bắc đã ghi nhận tổng cộng 6.637 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 30 người tử vong.

Trong khi đó tại Ý, Bộ trưởng Y tế Roberto Speranza cho biết nước này sẽ trở thành quốc gia không còn lệnh giới nghiêm vì COVID-19 sau khi khu vực cuối cùng còn áp đặt quy định này chấm dứt các biện pháp hạn chế vào ban đêm từ ngày 28-6. Hiện khu vực miền núi Valle d’Aosta ở miền Tây Bắc Ý còn áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm nhưng từ đầu tuần tới sẽ cùng với những vùng còn lại của đất nước không còn những biện pháp hạn chế từ nửa đêm hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau nữa.

Ý là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất bởi dịch bệnh với hơn 4,25 triệu ca nhiễm, trong đó 127.418 ca tử vong. Nhưng nhờ chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 và thời tiết nắng nóng của mùa hè, tình hình dịch bệnh đã được cải thiện đáng kể ở nước này trong thời gian gần đây. Số ca nhiễm mới theo tuần đã giảm 36%, trong khi số ca tử vong giảm hơn 46% trong thời gian từ ngày 16-22/6 vừa qua.

Bộ trưởng Speranza cho rằng dù đây là kết quả đáng khích lệ nhưng vẫn cần phải thận trọng. Đề cập đến các biến thể của SARS-CoV-2 có khả năng lây lan cao hơn, ông Speranza nhận định cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc.

Bóng ma biến chủng Delta

Giới chức y tế Ý đang lo ngại về nguy cơ lây lan của biến chủng Delta khi số ca nhiễm loại biến thể có khả năng lây truyền mạnh này đã tăng từ mức 4,2% trong tháng 5 lên 16,8% tính đến ngày 21-6.

Biến chủng Delta được đánh giá là có khả năng lây lan mạnh đang gây ra các làn sóng lây nhiễm mới ngay cả ở những quốc gia có tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở mức cao và giới chuyên gia cảnh báo cần tăng tốc các chiến dịch tiêm chủng để kiềm chế dịch bệnh. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 25-6 cho rằng nhiều nước trên toàn cầu hiện nay đều lo ngại về biến chủng Delta và WHO cũng quan ngại về biến thể này. Theo ông, Delta là biến thể dễ lây lan nhất trong số các biến thể của SARS-CoV-2 được xác định đến nay. Hiện biến thể này đã xuất hiện ở ít nhất 85 quốc gia trên thế giới và đang lây lan nhanh chóng ở những cộng đồng chưa được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Ông cũng nhận định dịch bệnh đang gia tăng trở lại trên khắp thế giới là do các nước nới lỏng những biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.

Ở châu Âu, tại vùng England (Anh), số ca nhiễm biến thể này đã nhanh chóng, vượt số ca nhiễm biến thể Alpha trước đó và chiếm đến 95% số ca bệnh. Biến thể Delta được đánh giá là có khả năng lây lan nhanh hơn 40-60% so với biến thể Alpha, biến thể mà cũng được cho là có thể lây nhiễm nhanh hơn so với chủng ban đầu gây ra làn sóng dịch bệnh đầu tiên. Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) ước tính số ca nhiễm biến thể Delta có thể chiếm đến 70% số ca bệnh mới ở Liên minh châu Âu (EU) vào đầu tháng 8 tới và lên đến 90% vào cuối tháng đó.

 Một số nghiên cứu chỉ ra rằng các loại vaccine ngừa COVID-19 hiện nay có hiệu quả kém hơn một chút trong phòng ngừa biến thể Delta nhưng vẫn cho thấy hiệu quả cao nếu tiêm đủ 2 liều. Số liệu nghiên cứu từ Chính phủ Anh cho thấy nếu tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 có thể giảm đến 96% khả năng phải nhập viện và 79% nguy cơ mắc bệnh có triệu chứng do biến thể Delta. Trong trường hợp tiêm chưa đủ liều, khả năng bảo vệ kém hơn nhiều, chỉ ở mức 35%.

Trong khi biến chủng Delta đang gieo rắc nỗi lo sợ trên toàn cầu, thì biến thể mới của nó là Delta Plus đã được xác định ở ít nhất 11 quốc gia với khoảng 200 ca nhiễm, bao gồm 83 ca tại Anh và 48 ca ở Ấn Độ. Trong số này chỉ có 1 ca tử vong ở Ấn Độ. Hiện còn quá sớm để đánh giá  tốc độ lây lan và sự nguy hiểm chết người của loại biến thể này.

V.P (Theo CNN, ABC4, TTXVN)

Chia sẻ bài viết