07/04/2021 - 05:40

Những trụ điện giữa đường 

Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ được nâng cấp, mở rộng, góp phần nâng chất tiêu chí xã nông thôn mới. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những trụ điện giữa đường, chưa được di dời, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Những trụ điện nằm giữa đường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Những trụ điện nằm giữa đường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Tuyến đường dẫn vào khu dân cư (KDC) xã Đông Hiệp trước đây chỉ rộng khoảng 2m. Cuối năm 2020, đường được mở rộng ra 4m, đi lại thuận lợi hơn nhưng các trụ điện và dây chằng trụ điện chưa được di dời. Cụ thể, ở đoạn trước trụ sở Công an xã Đông Hiệp, còn nhiều trụ điện, dây chằng trụ điện giữa đường, rất nguy hiểm cho người tham gia lưu thông, nhất là vào ban đêm. Ông Võ Văn Đang ở xã Đông Hiệp, nói: “Do tuyến đường mới được mở rộng, buổi tối khó quan sát mà giữa đường lại có trụ điện, dây chằng trụ điện nên nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao”. Bà con xung quanh khu vực đã dùng bọc ni lông treo trên các trụ điện và dây chằng trụ điện làm tín hiệu cảnh báo để người tham gia giao thông biết, giảm tốc độ khi ngang qua đoạn đường này.  Ông Lê Minh Tài ở xã Đông Hiệp, đề đạt: “Tôi đề nghị các ngành chức năng quan tâm, sớm di dời trụ điện và dây chằng trụ điện trên, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông”.

Ông Từ Nguyễn Duy Tân, Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Cờ Đỏ, cho biết: “Tuyến đường trước trụ sở Công an xã Đông Hiệp có 3 trụ điện và dây chằng trụ điện giữa đường. Trong đó, có 2 trụ điện trung thế và 1 trụ điện hạ thế. Phòng Kinh tế huyện báo cáo UBND huyện xem xét. UBND huyện chỉ đạo Điện lực Cờ Đỏ khảo sát, lập dự toán di dời từ nguồn kinh phí của Điện lực trong thời gian tới”.

Bài, ảnh: K.V

Chia sẻ bài viết