29/12/2020 - 08:23

Nhiều nước nỗ lực thúc đẩy tỷ lệ sinh 

Trong bối cảnh tỷ lệ sinh  ngày càng sụt giảm, nhiều nước đã đưa ra các giải pháp đối phó.

Hàn Quốc tăng tiền trợ cấp

Y tá Hàn Quốc chăm sóc trẻ sơ sinh. Ảnh: SCMP

Y tá Hàn Quốc chăm sóc trẻ sơ sinh. Ảnh: SCMP

Tại Hàn Quốc, quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, chính phủ vừa công bố kế hoạch đối phó với tỷ lệ sinh thấp và xã hội già hóa lần thứ 4, có hiệu lực từ năm 2021 đến năm 2025. Theo đó, bắt đầu từ năm 2022, mỗi ca sinh sẽ được thưởng 2 triệu won (tương đương 1.820USD); tiền trợ cấp trẻ sơ sinh dưới 12 tháng tuổi sẽ tăng từ mức 300.000 won (273USD)/tháng lên 500.000 won (455USD)/tháng vào năm 2025. Ngoài ra, các cặp vợ chồng sẽ được hưởng trợ cấp nghỉ việc chăm sóc con nhỏ tối đa 2.730USD/tháng trong vòng 3 tháng.

Thống kê cho thấy, tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc năm 2019 giảm xuống mức 0,92 trong khi con số này trong quý III năm nay chỉ là 0,84, thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình 1,65 ở các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Đáng báo động, chỉ có gần 1 triệu cặp vợ chồng kết hôn mới được ghi nhận tại nước này trong giai đoạn 2015-2019. Hơn 40% trong số đó không có con. Còn khảo sát hồi năm 2019 của Viện Sức khỏe và Xã hội Hàn Quốc đối với nam giới và phụ nữ tuổi từ 19-49 phát hiện, bất ổn về kinh tế, khó khăn trong việc nuôi dạy con, không hài lòng với các dịch vụ chăm sóc trẻ là những lý do chính khiến những người đã kết hôn không muốn có con.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nguyên nhân gốc rễ của tỷ lệ sinh thấp ở xứ sở kim chi là giá nhà tăng cao, sự cạnh tranh việc làm cực lớn và mật độ dân số đông. Với dân số hơn 50 triệu người sống trên diện tích 100.000km2, Hàn Quốc là một trong những quốc gia có mật độ dân số cao nhất thế giới, trong đó hơn phân nửa tập trung ở khu vực thủ đô và xung quanh.

Nhật Bản ứng dụng AI

Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản lên kế hoạch phân bổ đến các chính quyền địa phương 2 tỉ yen (khoảng 19 triệu USD) để thúc đẩy tỷ lệ sinh bằng cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) khi mà ước tính cho thấy số trẻ em được sinh ra ở Nhật Bản hồi năm ngoái giảm mạnh, chưa tới 865.000 trẻ. Truyền thông Nhật Bản cho biết số tiền trên sẽ cho phép giới chức địa phương khai thác được các hệ thống phân tích chuyên sâu hơn, tốn kém hơn như sở thích và các mục tiêu của người tham gia.

Một số địa phương ở xứ hoa anh đào hiện cũng đang cung cấp các dịch vụ mai mối ứng dụng AI.

Kể từ tháng 4 năm sau, các cặp vợ chồng mới cưới ở Nhật có thể nhận số tiền hỗ trợ lên tới 5.700USD để trang trải tiền thuê nhà và các chi phí khác khi bắt đầu cuộc sống mới, với điều kiện cả vợ và chồng đều dưới 40 tuổi và có thu nhập tổng cộng dưới 5,4 triệu yen.

Châu Âu không là ngoại lệ

Nga cam kết sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho các bậc cha mẹ giữa lúc xứ bạch dương tiếp tục cuộc chiến với tỷ lệ sinh thấp. Theo đề xuất, các “mẹ bỉm sữa” lần đầu sẽ đủ điều kiện nhận trợ cấp thai sản trị giá 7.600USD, vốn trước đây chỉ dành cho phụ nữ có từ 2 con trở lên; các trẻ từ 3-7 tuổi trong các gia đình có thu nhập thấp sẽ được hưởng trợ cấp phúc lợi và được cung cấp các bữa ăn miễn phí tại trường trong 4 năm học đầu tiên.

Tương tự, Chính phủ Ý cũng đưa ra các biện pháp hỗ trợ tài chính để khuyến khích các cặp vợ chồng sinh thêm con. Song, mức hỗ trợ 976USD/lần sinh được đưa ra vào năm 2015 dường như không dẫn đến sự thay đổi đáng kể. Theo đó, Ý vẫn là một trong những nước có tỷ lệ sinh thấp nhất Liên minh châu Âu, với 1,3 trẻ/phụ nữ. Đặc biệt tại Pháp, các gia đình có từ 2 con trở lên sẽ nhận được trợ cấp ít nhất 160USD/tháng và mức hỗ trợ 1.152USD/lần sinh nếu thỏa các điều kiện đặt ra.

TRÍ VĂN (Theo SCMP, BBC)

Chia sẻ bài viết