14/02/2008 - 09:34

TP Cần Thơ

Nhiều ngành kinh tế đạt mức tăng trưởng cao trong tháng đầu năm

* Cảng Cần Thơ bốc xếp gần 100.000 tấn hàng đầu năm

Bốc xếp tấn hàng đầu năm mới 2008 lên tàu Ruising, quốc tịch Banama, có trọng tải 4.482 tấn tại cảng Cần Thơ. Ảnh: ĐỖ CHÍ THIỆN.

(CT)- Theo Cục Thống kê TP Cần Thơ, tháng 1-2008 là tháng giáp Tết Nguyên đán nên các hoạt động kinh tế của TP Cần Thơ khá sôi động. Nhiều ngành kinh tế đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2007. Trong đó, ngành công nghiệp đạt giá trị sản xuất khoảng 1.087,7 tỉ đồng, tăng 18,7%; ngành lưu thông phân phối đạt tổng mức lưu chuyển hàng hóa trên 1.442,27 tỉ đồng, tăng 4,47% so cùng kỳ 2007; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 55,2 triệu USD, tăng 40,98%... Trong tháng 1-2008, mặt hàng gạo chỉ xuất khẩu theo các hợp đồng của Chính phủ song vẫn tăng hơn 5%; hàng dệt may, thủy sản... tiếp tục tăng về giá trị góp phần làm tăng trưởng chung của hoạt động xuất nhập khẩu.

* Ông Phan Công Đức, Phó Giám đốc khai thác cảng Cần Thơ, cho biết: Tính từ đầu năm đến ngày 12-2-2008, Cảng Cần Thơ đã bốc xếp gần 100.000 tấn hàng hóa gồm: vật liệu xây dựng, sắt, thép, clinke, than đá, thạch cao, xi măng, gỗ, một số thiết bị công nghiệp khác... đạt tổng doanh thu hơn 4 tỉ đồng. Trong thời gian này, cảng cũng đã tiếp nhận khoảng 30 lượt tàu và các loại phương tiện vận tải thủy trong và ngoài nước vào ăn hàng an toàn.

Năm 2008, Cảng Cần Thơ phấn đấu đạt sản lượng hàng hóa thông qua cảng hơn 1,35 triệu tấn.

HÀ TRIỀU- ĐỖ CHÍ THIỆN

Chia sẻ bài viết