10/05/2012 - 21:44

Nhiều khó khăn trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị

(CT)- Ngày 10-5-2012, TP Cần Thơ tổ chức 3 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị ở quận Bình Thủy, huyện Thới Lai và huyện Vĩnh Thạnh.

Đoàn kiểm tra do bà Trần Ngọc Nga- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND phường Bình Thủy và UBND quận Bình Thủy. Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Tấn Dược, Giám đốc Sở Xây dựng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND Thị trấn Thới Lai, UBND huyện Thới Lai. Đoàn kiểm tra do ông Trần Minh Quang, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND thị trấn Thạnh An, UBND huyện Vĩnh Thạnh.

Nhìn chung, các quận, huyện đều xây dựng được mô hình điểm hoặc triển khai nhiều biện pháp để tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng thời xử lý những hành vi vi phạm trong các lĩnh vực an ninh xã hội, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường… Tuy nhiên, các địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện như: kinh phí, nguồn nhân lực, vướng mắc trong quá trình xử lý các vi phạm…

Huyện Vĩnh Thạnh đang gặp khó khăn trong xây dựng khu xử lý rác, cơ sở hạ tầng còn yếu kém; huyện chưa có thanh tra xây dựng; tình hình an toàn giao thông trên quốc lộ 80 và các bến đỗ ở kinh Cái Sắn còn phức tạp; sự phối hợp giữa các ban ngành huyện, xã, thị trấn còn thiếu chặt chẽ và chưa thường xuyên. Đặc biệt qui hoạch treo khiến các hộ dân cặp bờ kinh Cái Sắn của thị trấn Thạnh An gặp khó khăn trong việc sửa chữa nhà cửa, khó ổn định cuộc sống và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị…

Quận Bình Thủy gặp khó trong việc xử lý các bảng hiệu quảng cáo sai quy định, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè; việc sắp xếp các lô sạp trong chợ Hồi Lực chưa hợp lý gây mất vẻ mỹ quan đô thị, nhiều trạm xe buýt xuống cấp trầm trọng nhưng thiếu vốn chỉnh trang. Nhiều đồ án qui hoạch không còn phù hợp nhưng chưa được thành phố điều chỉnh nên gây khó trong khâu quản lý, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường…

Công tác tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý rác thải ở huyện Thới Lai, chưa hiệu quả; hoạt động ra quân chấn chỉnh trật tự đô thị chưa đồng bộ và không được duy trì thường xuyên; đội ngũ cán bộ chuyên môn quản lý về xây dựng còn thiếu; băng rôn, pano quảng cáo treo dày đặc ở nhiều tuyến đường không tháo gỡ khi hết hạn cấp phép; tình trạng lấn chiếm lòng lề đường ở khu vực chợ huyện, buôn bán mất trật tự trước cổng trường bị xử lý nhưng vẫn tái diễn…

Các thành viên trong các đoàn kiểm tra đã giải đáp thắc mắc, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị và đóng góp nhiều ý kiến cho các địa phương nâng cao chất lượng công tác xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

NHÓM PV VĂN HÓA

Chia sẻ bài viết