17/01/2017 - 17:19

Nhiệt huyết thầy giáo trẻ

Tuổi đời, tuổi nghề chưa nhiều nhưng năm nào thầy Nguyễn Văn Cao, giáo viên Trường Tiểu học An Bình 1, quận Ninh Kiều cũng bồi dưỡng học sinh năng khiếu dự thi cấp quận, thành phố, cấp quốc gia. Năm 2016, có học sinh đạt huy chương Cuộc thi giải Toán qua mạng Violympic cấp quốc gia.

Những năm học cấp 2 - 3 ở quận Thốt Nốt, hình ảnh về thầy cô giáo chủ nhiệm tận tụy với nghề luôn có sức ảnh hưởng lớn, hun đúc ước mơ trở thành giáo viên đối với thầy Cao. Tốt nghiệp THPT, thầy Cao thi vào ngành Sư phạm Tiểu học Trường Cao đẳng Cần Thơ. Năm 2010, thầy Cao ra trường và về công tác tại Trường Tiểu học An Bình 1.

Thầy Cao ôn luyện cho học sinh giải Toán qua mạng Violympic.

Đến giờ, thầy Cao vẫn nhớ như in niềm háo hức của ngày đầu tiên đứng trên bục giảng. Thầy luôn nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học tích cực và hình thức tổ chức lớp học vì sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện. Theo thầy Cao, phương pháp tự học quan trọng, vì thế thầy luôn hướng dẫn khơi gợi học sinh tinh thần tự học. Tiết dạy của thầy Cao luôn sôi động, bởi thầy khéo léo dẫn dắt học sinh vào bài học bằng trò chơi hoặc câu đố vui, tạo hứng thú học tập cho các em. Qua đó, chất lượng giáo dục các lớp do thầy chủ nhiệm trước đây đều dẫn đầu khối.

Gặp thầy Cao vào những ngày đầu năm khi đang tích cực ôn luyện cho đội tuyển của trường tham gia Cuộc thi giải Toán qua mạng Violympic. Đây là năm học thứ 3, thầy Cao được Ban giám hiệu nhà trường phân công bồi dưỡng 10 học sinh tham dự đội tuyển này. Theo kinh nghiệm của thầy Cao để đạt thành tích tốt, học sinh phải có khả năng tự học, nắm và vận dụng kiến thức tốt, luôn tích cực chủ động trong học tập. Quá trình ôn luyện, thầy Cao hướng dẫn học sinh thủ thuật tính và sử dụng máy tính; đồng thời thường xuyên trao đổi với học sinh. Theo thầy Cao, giáo viên cần trau dồi kỹ năng, nắm chắc kiến thức để giúp học sinh làm bài nhanh và chính xác vì các bài thi đều khống chế thời gian. Thầy chú trọng việc dạy kiến thức từ cơ bản đến nâng cao qua những tiết học chính khóa, tạo nền tảng để học sinh tiếp thu những kiến thức cao hơn. Nhờ có phương pháp ôn luyện hiệu quả, thầy đã giúp học sinh đạt nhiều thành tích Cuộc thi giải Toán qua mạng Violympic. Năm học 2014-2015, học sinh được thầy bồi dưỡng đạt giải Cuộc thi giải Toán qua mạng Violympic cấp quận, thành phố, trong đó có 5 học sinh dự thi vòng quốc gia; năm học 2015-2016, thầy dìu dắt 3 học sinh dự thi cấp quốc gia, trong đó, em Nguyễn Minh Hùng (học sinh lớp 4) đạt huy chương Đồng. Minh Hùng cho biết: "Thầy Cao không chỉ truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm, còn luôn cổ vũ, động viên em".

Ngoài giỏi chuyên môn, thầy Cao còn là Bí thư Đoàn khá năng nổ, tổ chức nhiều hoạt động phong trào, thu hút giáo viên và học sinh tham gia. Thời gian qua, thầy Cao đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp quận, nhiều giấy khen phong trào Đoàn... Công việc đoàn thể và công tác chuyên môn gần như chiếm hết thời gian nhưng thầy Cao tranh thủ dịp nghỉ hè tham gia các khóa học nâng cao trình độ (hệ vừa học vừa làm) và tốt nghiệp Cử nhân Giáo dục Tiểu học Trường Đại học sư phạm Hà Nội.

Thầy Huỳnh Hữu Phước, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Bình 1, nhận xét: "Thầy Cao là giáo viên trẻ, trình độ chuyên môn vững vàng, có niềm đam mê bồi dưỡng học sinh giỏi, xứng đáng là tấm gương sáng về tình yêu, nhiệt huyết với nghề".

Bài, ảnh: M.Hoàng

Chia sẻ bài viết