HẠNH NGUYÊN (Theo Nikkei Asia)
Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang cân nhắc đến năm 2030 sẽ triển khai tên lửa siêu vượt âm, tìm cách tăng cường năng lực phản công nhằm ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực, giữa lúc chiến sự tại Ukraine thay đổi môi trường an ninh toàn cầu.

Mua tên lửa hành trình Tomahawk là bước đi đầu tiên để Nhật Bản sở hữu năng lực vũ khí siêu vượt âm. Ảnh: Times of Israel
CHDCND Triều Tiên trong 2 ngày qua đã phóng nhiều tên lửa, bao gồm tên lửa đạn đạo. Trung Quốc có thể đã bắt đầu sử dụng tên lửa siêu vượt âm vào năm 2020, trong khi Nga biên chế loại vũ khí này từ năm 2019 và bắn thử tên lửa siêu vượt âm từ tàu ngầm hồi năm ngoái. Những vụ thử tên lửa siêu vượt âm của Trung Quốc, Nga và Triều Tiên đã khiến Mỹ lo ngại. Mát-xcơ-va hồi tháng 8 thừa nhận đã sử dụng loại tên lửa tối tân này trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Trong bối cảnh Trung Quốc và Triều Tiên đạt được những tiến bộ về năng lực tên lửa, Nhật Bản tin rằng nước này không chỉ cần phải đánh chặn những vật thể bay đó mà còn phản công nếu cần thiết. Tên lửa siêu vượt âm bay nhanh hơn tốc độ âm thanh ít nhất 5 lần và di chuyển với quỹ đạo phức tạp hơn so với tên lửa đạn đạo, do vậy rất khó để bắn hạ loại tên lửa này.
Được biết, Nhật Bản sẽ sửa đổi chiến lược an ninh quốc gia và các văn kiện quốc phòng quan trọng khác vào cuối năm nay, thời điểm Tokyo đánh giá quan điểm liên quan đến năng lực phản công, dự kiến bao gồm việc triển khai tên lửa siêu vượt âm. Một đề xuất cho Nhật Bản là tiếp nhận các tên lửa tầm xa, công cụ chủ chốt cho năng lực phản công và răn đe, trong 3 giai đoạn. Đầu tiên, Tokyo có thể xem xét mua tên lửa Tomahawk và các tên lửa hành trình khác của Washington. Nhật sau đó có thể nâng cấp các tên lửa diệt hạm nội địa Type 12, nâng tầm bắn từ chưa tới 200km hiện nay lên hơn 1.000km. Các tên lửa nâng cấp có thể được trình làng sớm nhất trong tài khóa 2026. Ngoài việc đang phát triển các phiên bản của Type 12 có thể được phóng từ tàu chiến hoặc máy bay, Nhật còn có kế hoạch sản xuất hàng loạt tên lửa lướt siêu tốc (HVGP), khí tài có quỹ đạo bay phức tạp hơn các tên lửa khác, mặc dù chúng vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. Cuối cùng, giai đoạn 3 là sở hữu tên lửa siêu vượt âm. So với Tomahawk hoặc Type 12, các tên lửa siêu vượt âm khó bị đánh chặn hơn, tức chúng có khả năng nâng cao năng lực răn đe của Nhật Bản.
Đồng minh của Nhật là Mỹ chưa phát triển tên lửa siêu vượt âm nhưng có kế hoạch triển khai khí tài này vào giữa thập niên 2020. Nhật Bản thì muốn tự phát triển tên lửa siêu vượt âm. Do vậy, bộ quốc phòng nước này đã bắt đầu tìm hiểu công nghệ động cơ phản lực luồng tĩnh siêu âm (scramjet), nơi nhiên liệu được đốt cháy trong khí nén để tạo ra thêm lực đẩy. Quốc gia Đông Bắc Á dự định bắt tay nghiên cứu tên lửa siêu vượt âm sử dụng công nghệ scramjet trong tài khóa 2023.
Quân đội Hàn Quốc cho rằng vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên sáng 3-11 đã không thành công. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), Triều Tiên dường như đã phóng một ICBM từ khu vực Suan ở thủ đô Bình Nhưỡng vào khoảng 7h40 sáng. ICBM này bay xa khoảng 760km, ở độ cao khoảng 1.920km với tốc độ tối đa Mach 15. Tuy nhiên, sau khi phân tách giai đoạn hai, dường như tên lửa không thể tiếp tục bay bình thường.