21/10/2017 - 10:38

Nhật hoàng sẽ thoái vị vào đầu năm 2019 

Nhật báo Asahi ngày 20-10 cho biết Nhật hoàng Akihito (ảnh, phải) sẽ thoái vị vào cuối tháng 3-2019 và Thái tử Naruhito (ảnh, trái) dự kiến sẽ kế vị từ tháng 4. Đây là lần đầu tiên trong 2 thế kỷ qua một nhà vua Nhật Bản thoái vị.

Ảnh: AFP

Dẫn nhiều nguồn tin khác nhau, báo Asahi cho biết chính phủ đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục để hợp thức hóa quy trình truyền ngôi. Cục quản trị Hoàng gia mong muốn quá trình chuyển giao diễn ra vào mùa xuân năm 2019 vì giai đoạn cuối năm hoàng gia bận tham gia nhiều lễ nghi. Theo đó, Thái tử Naruhito (57 tuổi) dự kiến sẽ lên ngôi vào ngày 1-4-2019.

Năm ngoái, trong một lần phát biểu hiếm hoi trước công chúng, Nhật hoàng Akihito (83 tuổi) từng nói ông e rằng bản thân khó tiếp tục hoàn thành chức trách do tuổi cao, sức yếu. Nhà vua từng phẫu thuật tim và điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Hàng chục năm qua, ông ngược xuôi khắp nơi trong và ngoài nước để xoa dịu vết thương sau Chiến tranh Thế giới thứ II.

T.TRÚC (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết