09/01/2013 - 08:58

Nhật Bản cân nhắc tăng chi tiêu quốc phòng

Hôm 7-1, chính phủ do đảng Dân chủ Tự do của Thủ tướng Shinzo Abe lãnh đạo tại Nhật Bản đã tuyên bố sẽ xem xét lại chiến lược quân sự quốc gia và có thể sẽ gia tăng chi tiêu quân sự lần đầu tiên trong 10 năm qua.

Thủ tướng Abe đã ra lệnh thay thế kế hoạch chi tiêu quân sự trong 5 năm hiện nay của nước này và xem xét lại các chính sách quốc phòng được soạn thảo hồi năm 2010 vốn kêu gọi cắt giảm chi tiêu quốc phòng và quy mô lực lượng quân đội Nhật Bản.

Ngân sách quốc phòng Nhật Bản đã giảm trong suốt 10 năm qua xuống còn 4.650 tỉ yen (khoảng 53,3 tỉ USD) trong năm 2012. Với kế hoạch mới, Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ tăng thêm 120 tỉ yen (1,4 tỉ USD) trong tài khóa 2013, bắt đầu vào tháng 4.

Tờ Thời báo New York của Mỹ dẫn các nguồn tin tiết lộ, kế hoạch chi tiêu quốc phòng mới của Nhật Bản sẽ tập trung vào việc gia tăng số lượng bộ binh, tăng cường sức mạnh phòng vệ trên biển và trên không xung quanh các hòn đảo tranh chấp. Bên cạnh đó, kế hoạch mới cũng sẽ xem xét mua máy bay cảnh báo sớm nhằm phòng vệ trước sự "xâm phạm" của Trung Quốc gần quần đảo trên cũng như đối với các "vụ phóng tên lửa" từ CHDCND Triều Tiên.

Trong khi đó, ngày 8-1, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã cho triệu Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo Trình Vĩnh Hoa đến để phản đối 4 tàu hải giám của Trung Quốc hôm 7-1 tiếp tục xuất hiện tại vùng biển quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Đây là lần đầu tiên Tokyo cho triệu Đại sứ Trung Quốc kể từ khi Nhật Bản có tân Thủ tuớng. Tại một cuộc họp báo sáng cùng ngày, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nhấn mạnh động thái này của Trung Quốc là "hết sức bất thường và rất đáng tiếc".

MINH TÂM (Theo NY Times, Reuters, TTXVN)

Chia sẻ bài viết