Vốn là loại hình nghệ thuật hàm lâm kén khán giả nhưng gần đây nhạc kịch hồi sinh với nhiều vở diễn "sốt" vé. Các tác phẩm nhạc kịch hướng đến khán giả trẻ và hấp dẫn bởi sự cộng hưởng của âm nhạc, nhảy múa cũng những giá trị nghệ thuật riêng biệt của kịch.
* "Sốt" vé
Khoảng 3 năm nay, nhạc kịch thu hút khán giả, có những vở diễn bán sạch vé chỉ trong vài giờ. Vở "Harry Potter and The Cursed Child" công diễn cuối tháng 7 vừa qua tại nhà hát Palace (Anh), đã tạo nên cơn "sốt" vé. Bà Sonia Friedman- nhà đồng sản xuất vở kịch, cho biết: Ngay khi có thông tin "Harry Potter and The Cursed Child" được dựng thành nhạc kịch, khán giả quan tâm theo dõi quá trình dàn dựng và vé của buổi diễn đầu nhanh chóng bán hết, thậm chí vé của các buổi diễn đến tận tháng 5-2017 đều bán sạch. Các nhà sản xuất quyết định kéo dài lịch diễn vở "Harry Potter and The Cursed Child" đến tháng 12-2017. Vậy mà vẫn có hàng chục ngàn người kéo đến nhà hát Palace chờ đợi. Giá vé lập tức bị đẩy lên cao. Ban đầu chỉ từ 20-75 bảng Anh mỗi vé cho mỗi phần ("Harry Potter and The Cursed Child" có hai phần). Nhưng mới đây trên trang bán vé trực tuyến StubHub, giá vé đã lên tới 950 bảng Anh (khoảng 1.235 USD).

Khán giả háo hức đi xem vở nhạc kịch Harry Potter and The Cursed Child.
Trước đó, vở nhạc kịch "Hamlet" cũng có tình trạng cháy vé tương tự. Hàng trăm người xếp hàng, đợi chờ suốt đêm để mua vé tại nhà hát Shakespeares Globe ở Luân Đôn (Anh). Chỉ trong vòng vài phút, 100.000 vé được bán sạch, giúp "Hamlet" trở thành vở nhạc kịch có vé được bán chạy nhất trong lịch sử nước Anh. Chưa dừng lại ở đó, mức vé ban đầu của vở diễn chỉ khoảng 65 bảng Anh, nhưng sau đó đẩy lên đến 1.500 bảng Anh. Vậy mà hàng ngàn khán giả vẫn cắm trại quanh khu vực nhà hát chờ đợi nhiều đêm để có cơ hội cầm được chiếc vé "Hamlet".
Tương tự, vở diễn "Hamilton" của Lin-Manuel Miranda cũng tạo nên "cơn khát" vé, khi giá vé trên trang web chính thức dao động từ 139 - 549 USD thì ngoài thị trường chợ đen, giá vé lên đến 2.000 USD. Dẫu vậy, khi chào bán, chỉ trong một tháng, đã hết. Thậm chí, đêm đầu tiên của vở diễn có hơn 700 khán giả xếp hàng để lấy vé vớt. Đặc biệt, để có thể có mặt trong buổi diễn cuối vào tháng 7 vừa qua, có những khán giả đã phải chi 10.000 USD. Nhà sản xuất "Hamilton" cho biết vẫn có khoảng 21 vé trị giá 10 USD dành cho người hâm mộ được bán thông qua phương pháp quay số và mỗi ngày có khoảng 1.000 người xếp hàng để thử vận may có được chiếc vé đó. Số lượng người chờ đợi càng gia tăng khiến họ buộc phải chuyển hình thức quay số trực tuyến nhưng chỉ ngày đầu tiên trang mạng đã bị sập vì có hơn 50.000 đăng ký.
* Đại chúng hóa nhạc kịch
Nhạc kịch tạo nên cơn sốt nhờ các nhà sản xuất, dàn dựng, biểu diễn đã có những đổi mới để đại chúng hóa loại hình nghệ thuật hàn lâm này. Từ đó tạo sự hứng khởi cho khán giả, nhất là giới trẻ.
Nhạc kịch là loại hình sân khấu kết hợp âm nhạc, lời thoại, diễn xuất và nhảy múa. Nhạc kịch khác với opera là thể loại này tập trung cho hội thoại, đồng thời có thể vận dụng âm nhạc đại chúng đang thịnh hành, nên hấp dẫn khán giả trẻ. Thêm vào đó, các nhà hát giờ đây đầu tư kỹ thuật công nghệ hiện đại, tạo cho khán giả nhiều cảm xúc từ không gian, kiến trúc, ánh sáng, cách chuyển đổi sân khấu sau mỗi màn. Và cuối cùng là các diễn viên nhạc kịch đều tài năng, có tầm ảnh hưởng thế giới.
Bởi vậy, dẫu diễn trên sân khấu nhưng các vở nhạc kịch có hình ảnh truyền thông và tạo hiệu ứng không thua kém các tác phẩm điện ảnh. Điển hình là "Hamilton", được xem như một trong những vở thành công nhất trong lịch sử nhạc kịch, dựa trên cuộc đời của Alexander Hamilton (một trong những chính trị gia đặt nền móng đầu tiên cho nước Mỹ). Vở kịch diễn ra trên nền nhạc rap và hip-hop, được biên soạn Lin-Manuel Miranda kể câu chuyện bằng âm nhạc đầy kịch tính. Đệ nhất phu nhân Michelle Obama gọi "Hamilton" là tác phẩm nghệ thuật xuất sắc nhất mà bà từng chứng kiến. "Hamilton" mang về hàng loạt giải thưởng danh tiếng: 11 chiến thắng Tony, giải Grammy cho "Album nhạc kịch hay nhất", Pulitzer cho "Tác phẩm chính kịch". Ban tổ chức giải Pulitzer đánh giá: "Hamilton" là vở nhạc kịch xuất sắc và đầy tính đột phá khi câu chuyện lịch sử, chính luận được kể không hề khô khan mà có sức hút khó cưỡng. "Hamilton" cũng là một trong 9 vở nhạc kịch hiếm hoi trong lịch sử chiến thắng giải thưởng danh tiếng Pulitzer tính từ năm 1917 đến nay.
Trong khi đó, vở diễn kinh điển "Hamlet" gây chú ý vì có sự xuất hiện của ngôi sao điện ảnh tài năng Benedict Cumberbatch. Sự nổi tiếng của Benedict Cumberbatch đã kéo khán giả đến nhà hát. Người hâm mộ ngôi sao này từ Nhật Bản, Nga, Indonesia, New Zealand, Canada
cũng lập nhóm đi xem nhạc kịch. Thậm chí nhiều người chưa từng xem nhạc kịch, vẫn háo hức vì vở "Hamlet" có Benedict Cumberbatch. Không phụ kỳ vọng của khán giả, diễn xuất của Benedict Cumberbatch trong vai hoàng tử Hamlet thật sự thuyết phục người xem. Paul Taylor- cây bút của tờ Independent, nhận xét: "Benedict Cumberbatch đã làm nên một Hamlet mới. Diễn xuất của anh ấy rất tự nhiên. Cảm xúc của nhân vật thay đổi nhanh, xuất sắc đến mức người xem bị cuốn theo". Benedict Cumberbatch nhận được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Olivier Award 2016.
Với "Harry Potter and The Cursed Child" - tác phẩm ban đầu thu hút khán giả bởi "thương hiệu Harry Potter", nhưng khi xem trình diễn, người xem lại bị thuyết phục bởi dàn diễn viên và kỹ thuật sân khấu. Thế giới phù thủy ma thuật của Harry Potter những tưởng chỉ có thể hình thành trên phim ảnh nhưng trên sân khấu nhạc kịch vẫn diễn ra một cách kỳ diệu và choáng ngợp. Trong không gian hẹp của nhà hát, những chiếc đũa phép bắn lửa, giám ngục Azkaban chuồi từ trên không xuống, nhân vật biến đổi bởi thuốc đa dịch, biến mất vào không khí
tạo nên hiệu ứng sống động, mạnh mẽ đến nỗi khán giả như lạc bước vào thế giới phù thủy thực sự. Đạo diễn John Tiffany cho biết, ông phải làm việc rất lâu với nhà ảo thuật Jamie Harrison để có thể tạo nên những hình ảnh phép màu đó. Và khán giả đã vỗ tay tán thưởng cũng như không ngừng săn vé "Harry Potter and The Cursed Child".
Nhạc kịch đang được chăm chút chất lượng, từ kịch bản, diễn viên đến kỹ thuật trình diễn sân khấu. Mỗi vở nhạc như tác phẩm hoàn hảo về âm nhạc, hình ảnh, ánh sáng, diễn xuất và đó là lý do khán giả sẵn sàng mở ví để vào nhà hát. Nhà hát bây giờ không vắng lặng như trước, lịch diễn các vở nhạc kịch luôn dày đặc với: "Cats", "Fun Home", "The Phantom of the Opera", "The Lion King", "Gigi", "Waitress", "The Color Purple", "Finding Neverland"
Bảo Lam
(Tổng hợp từ nytimes, telegraph, hollywoodreporter)