Thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) cuốn hút du khách với những bờ biển xanh, cát trắng đầy thơ mộng. Vịnh Nha Trang được bình chọn vào top 29 vịnh đẹp nhất thế giới. Thế nhưng, Nha Trang không chỉ có biển mà bước chân du khách còn bị thôi thúc bởi những di tích văn hóa, công trình cổ và hệ sinh thái độc đáo của các đảo lớn, nhỏ.
Hiện nay, thời gian từ Cần Thơ đi Nha Trang đã được rút ngắn xuống còn chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ, với chuyến bay Cần Thơ - Nha Trang và chiều ngược lại vào mỗi thứ ba, thứ năm, chủ nhật hàng tuần.
* Khám phá di tích văn hóa, công trình cổ
Tọa lạc bên bờ sông Cái thơ mộng, Tháp Bà Ponagar (đường 2/4, TP Nha Trang) trầm mặc, cổ kính. Khu di tích Tháp Bà Ponagar là một trong những quần thể kiến trúc thuộc nền văn hóa Chăm Pa có quy mô vào loại lớn nhất còn sót lại ở miền Trung Việt Nam, được xây dựng từ khoảng thế kỷ thứ VIII đến thế kỷ XIII- thời kỳ đạo Hinđu (Ấn Độ giáo) đang cường thịnh tại vương quốc Chăm cổ. Qua mấy trăm năm, Tháp Bà Ponagar vẫn vững chãi, kiến trúc vẫn nguyên vẹn. Tổng thể kiến trúc có 3 tầng: tầng thấp là ngôi tháp cổng; tầng giữa gọi là Mandapa (tức là nhà khách, nhà tĩnh tâm) dành cho khách hành hương nghỉ ngơi, chuẩn bị lễ vật; tầng trên cùng là nơi các ngọn tháp tọa lạc với lối kiến trúc rất độc đáo, đậm nét văn hóa Chăm Pa. Điểm độc đáo của các ngôi tháp này là những viên gạch với kích cỡ 20x20cm chồng khít lên nhau, không nhìn thấy chất kết dính, trông bề ngoài tựa như công trình do thiên nhiên tạo dựng. Tháp Ponagar là tháp thờ chính ở dãy trước khá lớn và cao khoảng 23 mét, gồm 4 tầng, mỗi tầng đều có cửa, tượng thần và hình thú bằng đá. Bên trong là tượng nữ thần cao khoảng 2,6m, tạc bằng đá hoa cương màu đen ngồi trên bệ đá uy nghiêm hình đài sen, lưng tựa phiến đá lớn hình lá bồ đề. Đây là một kiệt tác về điêu khắc Chămpa, kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật tượng tròn và chạm nổi. Trên đỉnh tháp có tượng thần Shiva cưỡi ngưu thần Nandin, và các tượng linh vật như chim thiên nga, dê, voi
Không gian huyền bí, uy nghi và những nét độc đáo trong điêu khắc của tháp cổ không chỉ mang đến cho du khách nhiều khám phá thú vị mà còn giúp tâm tĩnh, cảm nhận sự yên bình, nhất là từ tầng thượng ngắm nhịp sống sôi động của thành phố.
 |
Du khách thích thú xem múa Chăm. |
Chỉ vài bước chân, vòng ra phía sau tháp, du khách sẽ được hòa mình vào không gian âm nhạc với những điệu múa cùng các cô gái người Chăm. Sân khấu lộ thiên này có đầy đủ khăn, quạt, chum... Các cô gái Chăm trong trang phục truyền thống, đầu đội chum với những điệu múa nhịp nhàng, khéo léo di chuyển cơ thể và tay chân hòa cùng tiếng khèn Saranai, tiếng trống Paranưng của các chàng trai Chăm... Khi điệu múa kết thúc, các cô gái lại quay về với công việc đang dở dang: dệt thổ cẩm thủ công. Dệt thổ cẩm là nghề truyền thống của phụ nữ Chăm. Du khách thích thú khi ngắm nhìn các cô gái Chăm mắc sợi trên khung, dùng tay lòn con thoi một cách điệu nghệ, tạo nên những sản phẩm hết sức phong phú: khăn choàng, ba lô, túi xách
và du khách có thể mua về làm quà cho người thân, bạn bè. Nếu có dịp đến đây vào ngày 21 đến 23 tháng 3 âm lịch hàng năm, du khách sẽ được tham gia lễ hội Tháp Bà với nhiều hoạt động đa dạng nhằm giới thiệu, tôn vinh những nét đẹp của văn hóa Chăm. Lễ hội Tháp Bà là một trong 16 lễ hội quốc gia.
Nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang (hay còn gọi là nhà thờ Đá, nhà thờ Núi trên đường Thái Nguyên, TP Nha Trang) cũng là điểm đến không thể bỏ qua. Những tên gọi này bắt nguồn từ địa điểm được xây của nhà thờ- trên nửa quả núi có diện tích 4.500 m2 và được xây bằng đá. Từ xa, nhà thờ giống như tòa lâu đài cổ đại La Mã uy nghi. Gần 90 năm qua (nhà thờ xây năm 1928), công trình vẫn nguyên vẹn theo lối kiến trúc Gothic đặc trưng: các vòm cuốn hình múi uốn cong, chạm khắc hoa văn đặc sắc, bố trí hài hòa. Đặc biệt, cách khai thác hiệu quả ánh nắng mặt trời với nhiều loại kính màu xanh, đỏ được lắp vào các cửa vòm, cửa hoa hồng của nhà thờ, tạo nên vẻ đẹp rực rỡ, sang trọng. Nổi bật nhất của nhà thờ là khu Thánh đường với kiến trúc giống các công trình cổ thường thấy ở Pháp, Ý
Đứng trong khuôn viên nhà thờ, du khách có thể phóng tầm nhìn, thưởng lãm vẻ đẹp thơ mộng của phố biển Nha Trang.
* Trải nghiệm hệ sinh thái độc đáo ở Đảo Khỉ
 |
Du khách cho khỉ ăn. |
Nha Trang còn thu hút du khách với hành trình khám phá các hòn đảo độc đáo. Nói đến đảo, du khách không thể bỏ qua Đảo Khỉ, nằm trên Hòn Lao thuộc vịnh Nha Phu, cách TP Nha Trang 15 km về phía Bắc. Gọi là đảo khỉ bởi nơi đây có hơn 1.200 chú khỉ sinh sống, gồm 2 chủng loại: khỉ Macaca Rhérus và khỉ Macaca Fassicularit. Những chú khỉ sống trong môi trường bán hoang dã, rất thân thiện. Tại đây, du khách tận mắt chứng kiến sinh hoạt đời thường của các chú khỉ. Nhiều du khách thích thú khi thấy khỉ mẹ cõng khỉ con nhỏ xíu trên lưng. Với bản năng làm mẹ, khỉ mẹ luôn bảo vệ con, ôm con vào lòng, lấy tay che mắt cho khỉ con trước sự hiếu kỳ và những chiếc máy ảnh của du khách. Du khách đừng chạm vào khỉ con vì mẹ nó sẽ tấn công để bảo vệ con đến cùng. Không khó để nhận ra khỉ chúa, bởi nét đặc trưng: trông khá lực lưỡng, đuôi luôn cong hình dấu chấm hỏi, hai nhúm lông bên tai cũng tạo dáng uốn cong, trông rất uy quyền và kiêu hãnh. Khỉ tại đây rất thân thiện, chỉ cần du khách cho ăn bánh trái là có thể cầm tay, vuốt mình chúng. Chính vì vậy, năm Bính Thân này nhiều du khách đến đây để ve vuốt, cầm tay khỉ gọi là lấy lộc.
Sau một vòng tham quan, tìm hiểu đời sống của các chú khỉ, du khách có thể nghỉ ngơi, thư giãn với những màn xiếc khỉ độc đáo như: khỉ bắt bóng, khỉ xay lúa, khỉ giã gạo, khỉ trồng cây chuối, biểu diễn thể dục thể hình, khỉ vượt chướng ngại vật, khỉ đi trên vòng xoay
Ngoài ra, du khách có thể thoải mái tắm biển, hoặc tham gia lặn biển khám phá hệ san hô đa dạng đầy màu sắc, hay trải nghiệm cảm giác mạnh với các trò chơi thể thao biển.
* * *
Nha Trang được xem là thiên đường nghỉ dưỡng, bởi không chỉ có biển đẹp, ẩm thực phong phú mà còn có những nét văn hóa đặc sắc với các công trình cổ, hệ sinh thái độc đáo, tạo nên hành trình khám phá đầy thú vị cho du khách.
Bài, ảnh: ÁI LAM