08/05/2012 - 21:47

"Nhà lập vua"

Thủ lĩnh đảng Xã hội Avica Dacic (giữa) đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hôm 6-5. Ảnh: B92 

Theo kết quả sơ bộ của cuộc tổng tuyển cử ở Serbia hôm 6-5, đảng Tiến bộ Serbia của ứng cử viên tổng thống thuộc đảng đối lập Tomislav Nikolic đã về đầu với khoảng 24% số phiếu ủng hộ, xếp thứ hai là đảng Dân chủ cầm quyền của ứng cử viên “kiêm” Tổng thống đã tuyên bố từ chức Boris Tadic được 22% số phiếu. Trong khi đó, đảng Xã hội của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Avica Dacic, người từng là phát ngôn viên của cố Tổng thống Slobodan Milosevic, giành vị trí thứ ba với 14,5%, gấp đôi số phiếu ủng hộ mà đảng của ông giành được trong cuộc bầu cử năm 2008.

Tờ Thời báo New York (Mỹ) cho rằng giống như cuộc bầu cử ở Pháp và Hy Lạp, cử tri Serbia đã bày tỏ sự không hài lòng của mình trước thực trạng kinh tế đầy khó khăn của đất nước bằng cách quay sang ủng hộ các nhà lãnh đạo chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc và dân túy của ông Nikolic và ông Dacic.

Với kết quả trên, hai đảng về nhất nhì nhưng là cặp đối thủ chưa bao giờ chịu “đội trời chung” không thể tự đứng ra thành lập chính phủ, mà cả hai buộc phải liên minh với đảng Xã hội của ông Dacic. Mặt khác, cả ông Nikolic lẫn ông Tadic đều đang chuẩn bị bước vào vòng hai cuộc “so kè” tổng thống ngày 20-5 tới nên rất cần sự hậu thuẫn chính trị của ông Dacic và cử tri đảng Xã hội. Tại cuộc bầu cử vòng một vừa qua, ông Tadic giành được 26,7% số phiếu, so với 25,5% của ông Nikolic. Kết quả của vòng bầu cử cuối cùng phụ thuộc rất nhiều vào lá phiếu của Dacic và những người thuộc phe phái của ông. Dacic đã đặt điều kiện nếu ai muốn đắc cử thì phải chấp nhận cuộc đàm phán theo hướng giao cho ông giữ vị trí thủ tướng chính phủ mới.

Đó là lý do vì sao báo chí phương Tây ví vị thế của ông Dacic và đảng Xã hội ở Serbia là “Kingmaker”, gọi nôm na là “nhà lập vua”, tức có thể chi phối chính trường hiện nay của quốc gia vùng Balkan này.

KIẾN HÒA (Theo Irishtimes, AP, Nytimes)

Chia sẻ bài viết