17/04/2026 - 06:47

Bài kiểm tra quan trọng của Karate Cần Thơ 

Giải vô địch các CLB Karate quốc gia khu vực miền Nam năm 2026 do TP Cần Thơ đăng cai là dịp để Ban huấn luyện bộ môn Karate thành phố đánh giá toàn diện công tác chuyên môn, kiểm chứng chiều sâu lực lượng.

VĐV Karate TP Cần Thơ sẵn sàng cho Giải vô địch các CLB Karate quốc gia khu vực miền Nam năm 2026.

Đoàn Karate TP Cần Thơ tham dự giải với lực lượng đông đảo gồm 94 VĐV, chia thành 3 CLB: Cần Thơ I, Cần Thơ II và phường Vĩnh Châu. Trong đó, CLB Cần Thơ I quy tụ lực lượng nòng cốt của đội tuyển, đội trẻ và năng khiếu của thành phố; 2 CLB còn lại là các VĐV phong trào đến từ phường Hưng Phú, phường Ô Môn, xã Hỏa Lựu và phường Vĩnh Châu. Cách bố trí lực lượng này cho thấy định hướng vừa đảm bảo mục tiêu thành tích, vừa tạo điều kiện cho tuyến kế cận được cọ xát thực tế.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng đoàn VĐV TP Cần Thơ tham gia giải cho biết: “CLB Cần Thơ I đặt mục tiêu giành 6 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ. Ban huấn luyện tập trung các nội dung thế mạnh thay vì dàn trải. Các VĐV giàu kinh nghiệm giữ vai trò chủ lực, trong khi những gương mặt trẻ được tạo điều kiện thi đấu để tích lũy kinh nghiệm, hướng đến sự kế thừa lực lượng lâu dài cho Karate thành phố”.

Không dừng lại ở mục tiêu huy chương, giải còn đóng vai trò như bước chạy đà quan trọng cho Giải vô địch Karate trẻ quốc gia dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới. Qua quá trình thi đấu, ban huấn luyện có cơ sở điều chỉnh giáo án, khối lượng vận động và hoàn thiện chiến thuật, giúp VĐV đạt điểm rơi phong độ tốt nhất. Đồng thời, việc mở rộng cơ hội thi đấu cho các VĐV từ CLB cơ sở cũng góp phần phát hiện, tuyển chọn thêm những nhân tố tiềm năng bổ sung cho đội tuyển thành phố.

Trong giai đoạn nước rút, cường độ tập luyện của VĐV được đẩy lên cao, đặc biệt là tổ chức thường xuyên các buổi thi đấu nội bộ giúp VĐV rèn luyện bản lĩnh, khả năng thích ứng và xử lý tình huống trên sàn đấu. Ban huấn luyện chú trọng xây dựng giáo án kết hợp giữa kỹ thuật, chiến thuật và đối kháng, đảm bảo sự phát triển toàn diện về chuyên môn.

Lợi thế thi đấu trên sân nhà là yếu tố quan trọng giúp các VĐV Cần Thơ thuận lợi về tâm lý. VĐV Hồ Gia Bảo chia sẻ: “Thi đấu trên sân nhà giúp em tự tin hơn, nên càng nỗ lực tập luyện để đạt kết quả tốt nhất, đồng thời học hỏi thêm kinh nghiệm”.

Ở góc độ tổ chức, TP Cần Thơ đã hoàn thiện hệ thống sân bãi, trang thiết bị thi đấu, đồng thời xây dựng phương án đảm bảo an ninh, y tế, vệ sinh môi trường. Công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết được triển khai đồng bộ, tạo không khí sôi nổi trước ngày khai mạc. Các tiểu ban được phân công đảm bảo giải diễn ra an toàn, đúng điều lệ.

Karate Cần Thơ hướng đến một giải đấu thành công cả về công tác tổ chức lẫn thành tích, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế ở đấu trường quốc gia.

Giải vô địch các CLB Karate quốc gia khu vực miền Nam năm 2026 khai mạc ngày 17-4 tại Nhà thi đấu đa năng, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP Cần Thơ. Giải dự kiến có sự tham gia của hơn 440 VĐV từ 19 CLB dự tranh các nội dung kata và kumite đồng đội, cá nhân ở các lứa tuổi 10-11, 12-14, 15-17 và từ 18 tuổi trở lên.

 

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Chia sẻ bài viết