3 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội TP Cần Thơ tiếp tục duy trì đà phát triển, nhiều ngành và lĩnh vực đạt tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn nên tăng trưởng chưa như kỳ vọng, đòi hỏi ngành chức năng có giải pháp tháo gỡ kịp thời để kinh tế thành phố phát triển nhanh và mạnh hơn trong thời gian tới.

Thu hoạch tôm nuôi tại một hộ dân ở xã Trần Đề, TP Cần Thơ.
Tăng trưởng chưa như kỳ vọng
Quý I-2026, nhiều lĩnh vực kinh tế của thành phố đạt được mức tăng trưởng 2 con số. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 10,45% so cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,2% so cùng kỳ.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 61.219 tỉ đồng, tăng 14,1%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ ước thực hiện 1.499 triệu USD, tăng 9,8%. Tổng doanh thu ngành du lịch ước đạt 3.099 tỉ đồng, tăng 32% so cùng kỳ. Nhiều hoạt động sản xuất nông nghiệp được duy trì, phát triển khá tốt. Xu hướng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, nông nghiệp sạch, hữu cơ và hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị tiếp tục được nhân rộng. Vụ lúa đông xuân 2025-2026 đạt 312.615ha và đã thu hoạch được 92.589ha. Diện tích trồng cây ăn trái đạt 100.327ha. Đến cuối tháng 3-2026, đàn gia súc gia cầm đạt trên 17,54 triệu con, tăng 5,17% so cùng kỳ. Diện tích nuôi thủy sản đạt 22.102ha, tăng 76% so cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội và đảm bảo an sinh xã hội được chú trọng.
Tuy nhiên, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố vẫn còn khó khăn, hạn chế. Tăng trưởng kinh tế chưa đạt cao theo kỳ vọng và kịch bản tăng đã đề ra. Trong đó, kịch bản cơ sở là tăng 9,52% trong quý I và cả năm tăng 10,01%; kịch bản phấn đấu là tăng 10,9% và cả năm tăng 11,5% so cùng kỳ. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội còn đạt thấp so với kế hoạch. Giá nhiều loại vật tư, nguyên nhiên liệu và chi phí logistics tăng do tác động từ tình hình chiến sự tại Trung Đông đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp…
Theo Sở Tài chính TP Cần Thơ, quý I-2026, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn thành phố ước tăng 7,02% so với cùng kỳ 2025. Dù kết quả chưa đạt được kịch bản tăng đã đề ra nhưng mức tăng này vẫn phản ảnh được xu hướng phục hồi tích cực của nền kinh tế thành phố trong bối cảnh có nhiều khó khăn.
Nỗ lực để đạt tăng trưởng cao
Tại phiên họp thường kỳ tháng 3-2026, nhiều khó khăn, hạn chế tồn tại đã được mổ xẻ và tìm giải pháp tháo gỡ để tạo đột phá cho kinh tế thành phố phát triển. Theo ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ, sau khi nắm thông tin về kết quả tăng trưởng kinh tế quý I-2026, Sở đã khẩn trương phối hợp các sở, ngành và đơn vị có liên quan để tham mưu UBND thành phố điều chỉnh lại kịch bản tăng trưởng của năm 2026. Đặc biệt, khi quý I đạt thấp, các quý còn lại bắt buộc phải sử dụng kịch bản tăng cao hơn. Theo đó, các ngành, lĩnh vực phải phấn đấu đạt kết quả cao nhất, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng cả năm theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND thành phố từ 10% trở lên…
Để kinh tế thành phố tăng trưởng cao và đạt kế hoạch năm 2026, ông Thiều Vĩnh An, Trưởng Thống kê TP Cần Thơ, kiến nghị: "Về lĩnh vực nông nghiệp, cần duy trì và mở rộng diện tích cây ăn trái, rau màu giá trị cao, lúa hữu cơ nhằm nâng cao giá trị gia tăng. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Phát triển sản phẩm OCOP và các vùng liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ thông qua các kênh thương mại điện tử. Về lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, cần đẩy nhanh hoàn thành và đưa vào khai thác các công trình, dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2026 giúp tạo đột phá phát triển kinh tế và đạt mức tăng 2 con số".
Cũng theo ông Thiều Vĩnh An, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Tập trung phát triển các ngành dịch vụ có hàm lượng tri thức cao như công nghệ thông tin, viễn thông và logistics, đa dạng hóa các loại hình giải trí, văn hóa. Tăng cường xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường xuất khẩu cho các mặt hàng chủ lực, khuyến khích phát triển thương mại điện tử, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm qua các kênh bán hàng hiện đại, cũng như thúc đẩy phát triển du lịch.
Theo ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Cần Thơ, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng theo kịch bản là 4,21% trong quý I-2026, nhưng kết quả chỉ đạt 3,6%. Trong đó, so với kịch bản, chăn nuôi đạt, thủy sản vượt so với kịch bản, riêng trồng trọt chưa đạt, nhất là khi diện tích trồng lúa giảm. Để đạt được mức tăng trưởng cao trong những quý tới, ngành NN&MT xác định đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng ĐBSCL đến năm 2030 để nâng cao giá trị trong canh tác lúa. Đồng thời, nỗ lực giữ vững đà phát triển và tăng trưởng tích cực trên các lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản.
Theo ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tình hình kinh tế - xã hội dự báo trong thời gian tới còn nhiều khó khăn và thách thức. Để đạt cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được HĐND thành phố thông qua trong năm 2026, các sở, ngành và địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, chung sức đồng lòng, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, mạnh dạn đột phá trong tổ chức thực hiện để đạt được kết quả cao nhất. Rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu và chỉ tiêu còn đạt thấp, từ đó có giải pháp thực hiện tốt trong quý II và cả năm 2026. Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và mạnh hơn.
Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG