16/04/2026 - 07:04

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt TP Cần Thơ: Củng cố nền tảng, tạo sức bật mới cho quần vợt Cần Thơ 

Liên đoàn Quần vợt TP Cần Thơ vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, trên cơ sở hợp nhất 3 liên đoàn quần vợt TP Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng trước đây. Ban Chấp hành mới gồm có 22 thành viên đã bầu ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, làm Chủ tịch Liên đoàn. Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hòa về định hướng phát triển bộ môn quần vợt trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Văn Hòa tham gia thi đấu tại một giải quần vợt tổ chức đầu năm nay.

Thưa ông, sau khi hợp nhất, Ban Chấp hành Liên đoàn Quần vợt TP Cần Thơ xác định những nhiệm vụ nào là trọng tâm?

- Trước hết, chúng tôi tập trung củng cố hệ thống tổ chức, phát triển hội viên và các CLB Quần vợt trên địa bàn thành phố. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng phong trào bền vững. Song song đó, Liên đoàn sẽ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ xây dựng chương trình đào tạo bài bản, mở các lớp năng khiếu dành cho lực lượng trẻ. Mục tiêu là từng bước hình thành lớp VĐV kế thừa, đủ khả năng tham gia các giải khu vực và toàn quốc.

Liên đoàn có giải pháp gì để thu hút, phát triển người tham gia tập luyện môn quần vợt, thưa ông?

- Đây là vấn đề được Ban Chấp hành Liên đoàn Quần vợt TP Cần Thơ rất quan tâm. Muốn giữ được phong trào, trước hết phải có lực lượng kế thừa. Muốn vậy, cần đầu tư cơ sở vật chất, sân bãi, địa điểm tập luyện và đào tạo. Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng đội ngũ HLV là rất quan trọng, giúp người chơi tiếp cận quần vợt một cách bài bản, chuyên sâu hơn.

Một giải pháp nữa là đẩy mạnh tổ chức các giải phong trào, tạo sân chơi thường xuyên để thu hút người tham gia. Khi phong trào lan tỏa, người dân sẽ thấy được giá trị và gắn bó lâu dài với môn quần vợt. Chúng tôi cũng khuyến khích cán bộ, công chức, người lao động tích cực rèn luyện, tham gia các lớp nâng cao chuyên môn, qua đó từng bước kiện toàn lại hệ thống CLB ở cơ sở.

Trong thời gian tới, Liên đoàn Quần vợt thành phố sẽ phối hợp với ngành thể thao và Liên đoàn Quần vợt Việt Nam tổ chức các giải đấu, tạo điều kiện để VĐV cọ xát, giao lưu với các đơn vị trong khu vực ĐBSCL, góp phần nâng chất phong trào.

Thưa ông, Liên đoàn Quần vợt TP Cần Thơ có định hướng gì để thu hút nguồn lực xã hội hóa?

- Liên đoàn hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn vận động xã hội, không có kinh phí ngân sách. Do đó, chúng tôi xác định phải chủ động mời gọi tài trợ, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền để các doanh nghiệp thấy được vai trò, ý nghĩa của việc đồng hành cùng thể thao thành phố.

Khi tổ chức các giải đấu, chúng tôi hướng đến quy mô cấp thành phố hoặc khu vực, bảo đảm tính lan tỏa. Qua đó, nhà tài trợ có thể quảng bá hình ảnh, thương hiệu một cách hiệu quả. Đây là lợi ích thiết thực để họ yên tâm đồng hành lâu dài.

Trong Ban Chấp hành, chúng tôi cũng phân công bộ phận phụ trách truyền thông và đối ngoại, nhằm tăng cường kết nối với doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động quảng bá, tạo giá trị cộng hưởng cho cả phong trào quần vợt và đơn vị tài trợ.

Xin cảm ơn ông!

NGUYỄN MINH (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết