18/04/2026 - 06:57

Hết lòng vì hội viên, phụ nữ 

Với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ (CHPN) khu vực Phú Luông, phường Thới Long, cô Lê Thị Ngọc Hương kết nối, xây dựng nhiều mô hình, góp phần đưa công tác Hội và phong trào phụ nữ khu vực ngày càng khởi sắc. Nổi bật là phong trào giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo. Hiện nay, CHPN khu vực không còn hộ nghèo.

Cô Lê Thị Ngọc Hương (bìa phải) tặng quà chúc mừng gia đình chị Lê Thị Cám, nhân dịp gia đình được trao tặng Mái ấm tình thương.

Cô Lê Thị Ngọc Hương đảm nhận vai trò Chi hội trưởng CHPN khu vực Phú Luông từ năm 2007. Thời gian qua, cô tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Cô Hương chia sẻ: “Tôi quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, hướng về cơ sở. Qua đó, tôi thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của chị em để kịp thời có biện pháp hỗ trợ, nhất là vận động chị em tranh thủ thời gian nhàn rỗi học nghề để có thêm việc làm, tăng thu nhập”. CHPN khu vực Phú Luông đã vận động thành lập, duy trì hiệu quả tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp chị em vay hơn 2 tỉ đồng phát triển sản xuất, kinh doanh.

Nhằm hỗ trợ hội viên, phụ nữ vươn lên trong cuộc sống, năm 2024, cô Hương đề xuất và cùng Hội LHPN phường vận động thành lập Tổ liên kết may gia công tại khu vực Phú Luông. Hiện nay, tổ có 18 thành viên, thu nhập từ 3-5 triệu đồng/người/tháng. Chị Trần Thị Thúy, thành viên Tổ liên kết may gia công, cho biết: “Trước kia, tôi từng làm công nhân may, nhưng do bận bịu con nhỏ nên nghỉ việc. Được sự động viên của cô Hương, tôi tham gia tổ may gia công, mỗi tháng có thu nhập khoảng 5 triệu đồng. Từ đó, tôi có điều kiện chăm lo con cái tốt hơn”.

Với tinh thần tương thân tương ái, năm 2024, cô Hương đề xuất Hội LHPN phường thành lập mô hình Tổ phụ nữ tham gia công tác từ thiện, với 18 thành viên. Hằng tháng, tổ tặng khoảng 400 suất ăn chay miễn phí cho người dân hoàn cảnh khó khăn. Bà Nguyễn Thị Hương, phụ nữ đơn thân, bày tỏ: “Tôi đã 70 tuổi, không còn khả năng lao động. Cô Hương cùng tổ từ thiện thường xuyên hỗ trợ quà, thăm hỏi mỗi khi tôi ốm đau. Từ đó, cuộc sống của tôi đỡ phần vất vả”.

Đầu năm 2026, cô Hương tiếp tục đề xuất Hội LHPN phường vận động ra mắt mô hình Tổ liên kết mua bán nhỏ, với 10 thành viên. Qua đó, tạo điều kiện để chị em tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, đầu tư mua bán nhỏ. Các thành viên tổ liên kết còn được tập huấn kỹ năng kinh doanh, tham gia sinh hoạt định kỳ, chia sẻ kinh nghiệm trong làm ăn và cuộc sống... Chị Lê Thị Cám, từng thuộc diện hộ cận nghèo, không có đất sản xuất, chồng làm thợ hồ, chị ở nhà đưa rước các con đi học. Chị Cám kể: “Nhờ cô Hương động viên, tôi sắp xếp việc nhà tham gia vào tổ chức Hội, tổ liên kết mua bán nhỏ, được hỗ trợ vay vốn để mua bán. Năm 2025, tôi được Hội xét tặng Mái ấm tình thương. Hiện nay, kinh tế gia đình đã khởi sắc, được xét thoát cận nghèo”...

Chị Huỳnh Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội LHPN phường Thới Long, nhận xét: “Cô Lê Thị Ngọc Hương là chi hội trưởng phụ nữ khu vực năng động, gương mẫu trong công tác, hết lòng vì hội viên, phụ nữ. Cô có kinh nghiệm và uy tín, tổ chức nhiều hoạt động phù hợp, được hội viên, phụ nữ nhiệt tình hưởng ứng, nhất là phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội... Trong quá trình công tác, cô Ngọc Hương nhận được nhiều giấy khen các cấp”. 

Bài, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết