15/11/2021 - 09:59

Nhà hát Tây Đô nỗ lực sáng đèn 

Tối 13-11, chương trình nghệ thuật định kỳ “Dạ cổ Cầm Thi” đã được Nhà hát Tây Đô thực hiện, phát sóng trên các nền tảng số, sau thời gian dài tạm ngừng vì dịch COVID-19. Đây là nỗ lực của Nhà hát Tây Đô nhằm phục vụ khán giả và đa dạng hình thức hoạt động trong tình hình mới.

NNƯT Kiều Nga và nghệ sĩ Phương Anh thể hiện bài ca cổ “Lời mẹ cùng con”.

NNƯT Kiều Nga và nghệ sĩ Phương Anh thể hiện bài ca cổ “Lời mẹ cùng con”.

Lãnh đạo Nhà hát Tây Đô cho biết: Chương trình “Dạ cổ Cầm Thi” đã được đơn vị thực hiện 7 lần tại rạp Nhà hát Tây Đô để phục vụ khán giả đến xem trực tiếp. Do tình hình dịch COVID-19, chuỗi chương trình này bị gián đoạn và nhà hát đã linh động chuyển qua hình thức online. “Dạ cổ Cầm Thi” lần thứ 8 được phát sóng trực tuyến qua kênh YouTube, Zalo, Facebook “Nhà hát Tây Đô”.

Chương trình lần này có thời lượng khoảng 40 phút, với 3 bài ca vọng cổ và 1 chập cải lương, có nội dung phong phú, được lựa chọn và dàn dựng tốt nên hấp dẫn người xem.

Bài tân cổ “Việt Nam quê hương tôi” ca ngợi vẻ đẹp đất và người Việt Nam được thể hiện qua tiếng hát nghệ sĩ Lê Duy và Hồng Giang. Bài ca cổ “Lời mẹ cùng con” của tác giả Kim Phượng với phần thể hiện của NNƯT Kiều Nga và nghệ sĩ Phương Anh chạm được cảm xúc khán giả, với lời tâm sự, nhắn nhủ của người mẹ nơi quê nhà với người con trai là bác sĩ quân y đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch. Nghệ sĩ Hải Linh và Kim Ngân cũng rất thành công với bài ca cổ “Hoãn ngày hôn lễ” của tác giả Lý Việt Hùng; xoay quanh câu chuyện chàng trai là bộ đội biên phòng, cô gái công tác trong ngành Y, cả hai hoãn ngày hôn lễ đã định để trọn lòng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu. Khi dịch COVID-19 được kềm chế, họ sẽ về lo hạnh phúc trăm năm.

Chập cải lương “Tâm nguyện kẻ trở về” dù trong thời lượng rất ngắn nhưng được “thắt”, “mở” với những cao trào, xung đột kịch nên thu hút khán giả. Đó là câu chuyện của bà Hai, một bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh. Ra viện về nhà, bà Hai luôn nhắc nhở chồng, con phải tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng dịch, không chủ quan, lơ là. Trong câu chuyện của bà Hai còn có những nỗ lực của các các y, bác sĩ cứu bà từ lằn ranh sinh - tử, những tình nguyện viên, những tấm lòng chung tay chống dịch.

NNƯT Kiều Nga, Phó Giám đốc Nhà hát Tây Đô, cho biết: Các nghệ sĩ, diễn viên của nhà hát đã nỗ lực tập dợt trên tinh thần đảm bảo phòng, chống dịch. Các tiết mục được dàn dựng thiên về sân khấu truyền hình để phát trực tuyến trên các nền tảng số để tạo tương tác với người xem.

Chương trình nghệ thuật online “Dạ cổ Cầm Thi” nhận được nhiều sự quan tâm, phản hồi tích cực từ người mộ điệu. Từ thành công này, dự kiến đến hết năm 2021, Nhà hát Tây Đô sẽ tổ chức thêm 3 chương trình nghệ thuật online “Dạ cổ Cầm Thi” và ghi hình một kịch bản cải lương để phát trực tuyến. Nhà hát Tây Đô xác định chuyển đổi số để duy trì hoạt động, phục vụ khán giả trong thời gian tới.

Bài, ảnh: DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết