02/07/2026 - 14:28

Ngành công nghiệp vũ khí Ấn Độ “cất cánh”? 

Ấn Độ đang đàm phán với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) về khả năng chuyển giao một số hệ thống quốc phòng chủ lực, gồm tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos và hệ thống chỉ huy, kiểm soát phòng không tự động Akashteer. Nếu thành công, thương vụ này có thể đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Ấn Độ nhằm trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn, khằng định vị thế New Delhi tại một trong những thị trường an ninh cạnh tranh nhất thế giới.

Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos của Ấn Độ. Ảnh: Wikimedia

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) của Hong Kong, BrahMos là tên lửa hành trình siêu thanh chính xác, nhanh gấp 3 lần tốc độ âm thanh, có thể phóng từ đất liền, trên biển và trên không. “Đối với Ấn Độ, thương vụ này là động lực lớn giúp họ tăng sự tự tin. Nó thúc đẩy sự chuyển đổi từ một trong những nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu sang nhà xuất khẩu vũ khí và thiết bị quốc phòng, củng cố quan hệ với một đối tác quan trọng ở vùng Vịnh, cũng như cho thế giới thấy rằng các hệ thống vũ khí do Ấn Độ sản xuất đã được kiểm chứng và rất đáng để mua” - A.B. Shivane, cựu trung tướng Ấn Độ, cho biết. Còn với UAE, thương vụ không những giúp Abu Dhabi tăng cường năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công ồ ạt mà còn đa dạng hóa nguồn cung vũ khí, vốn lâu nay phụ thuộc vào Mỹ và châu Âu.

Theo ông Shivane, UAE cũng quan tâm đến nhiều loại thiết bị khác của Ấn Độ, gồm tên lửa đất đối không Akash để phòng thủ nhiều lớp; hệ thống tên lửa Pinaka và đạn dược liên quan; tên lửa dẫn đường chính xác và máy bay không người lái (UAV). Ông Shivane cho hay, thỏa thuận quốc phòng với UAE có thể hướng vùng Vịnh tới thị trường quốc phòng đa cực hơn, đồng thời giúp ích cho chính sách “Hành động hướng Đông” và “Kết nối hướng Tây” - 2 trụ cột chiến lược cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ, nhằm tái định vị quốc gia này thành cường quốc cầu nối tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Đồng quan điểm, Giáo sư khoa học chính trị Uday Chandra tại Đại học Ashoka (Ấn Độ) nhận định, bán vũ khí cho UAE sẽ chứng minh giá trị của khí tài Ấn Độ trong thị trường cạnh tranh cao, đồng thời mở ra nhiều cơ hội lớn hơn cho New Delhi, bởi nó có thể khuyến khích các quốc gia Trung Đông khác xem xét các thương vụ mua sắm quốc phòng tương tự.

Còn Sanjay Iyer, cựu chuẩn tướng Ấn Độ, thì cho rằng thỏa thuận quốc phòng giữa Ấn Độ và UAE có thể là “đối trọng” đối với thỏa thuận phòng thủ chung chiến lược giữa Saudi Arabia và Pakistan.

Được biết, Ấn Độ hồi năm 2024 đã cung cấp số tên lửa BrahMos trị giá 375 triệu USD cho Philippines. Theo đài All India Radio, kim ngạch xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ đạt mức kỷ lục 384 tỉ rupee (tương đương 4,1 tỉ USD) trong năm tài chính 2025-2026, tăng gần 63% so với năm trước.

Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh UAE đang gánh chịu hậu quả nặng nề từ các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo này. Nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng, trung tâm dữ liệu và trung tâm thương mại của UAE bị nhắm mục tiêu, khiến Abu Dhabi đóng cửa không phận và chủ động tạm dừng hoạt động nhiều cơ sở sản xuất, dù hầu hết các cuộc không kích từ phía Tehran đều bị hệ thống phòng thủ của UAE đánh chặn.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết