HẠNH NGUYÊN (Theo Guardian)
Mát-xcơ-va và Bắc Kinh đang thể hiện quan hệ chặt chẽ thông qua cuộc tập trận hải quân chung cũng như hoạt động ngoại giao.

Tổng thống Nga Putin (phải) bắt tay ông Vương Nghị tại Điện Kremlin hôm 22-2. Ảnh: Reuters
Cuộc tập trận giữa Nga, Trung Quốc và Nam Phi, mang tên Mosi II, bắt đầu hôm 22-2 và kéo dài 10 ngày ngoài khơi bờ biển phía Đông của Nam Phi. Nga mang đến cuộc tập trận tàu khu trục Đô đốc Gorshkov trang bị tên lửa siêu vượt âm Zircon và tàu dầu để tiếp nhiên liệu. Trong khi đó, Hải quân Trung Quốc đưa đến đây một khu trục hạm, một tàu hộ vệ và một tàu cung ứng. Nước chủ nhà Nam Phi chỉ cử một khu trục hạm.
Giới phân tích nhận định việc tổ chức cuộc tập trận Mosi II, trùng với dịp kỷ niệm 1 năm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine (ngày 24-2), là một bước đi mạo hiểm. Nó diễn ra ở thời điểm quan hệ Nga với phương Tây rơi xuống mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh. Trong khi đó, quan hệ Trung Quốc và Mỹ cũng trong giai đoạn căng thẳng nghiêm trọng.
Quan hệ phát triển đúng như kế hoạch
Khi tàu chiến Nga và Trung Quốc chuẩn bị cho cuộc tập trận, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đón tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị tại Điện Kremlin hôm 22-2.
Tại cuộc gặp với ông Vương, Tổng thống Putin cho rằng “quan hệ Nga - Trung đang phát triển như chúng tôi đã lên kế hoạch” và đề cập đến việc chạm “những cột mốc mới” trong các lĩnh vực như thương mại song phương. Ông Putin mô tả tình hình thế giới là “khá phức tạp” và sự hợp tác giữa Nga - Trung Quốc trên trường quốc tế “có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để ổn định tình hình quốc tế”. Theo nhà lãnh đạo Nga, Điện Kremlin mong đợi chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến xứ bạch dương. Được biết, Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến thăm Nga trong những tháng tới, mặc dù ngày cụ thể chưa được công bố.
Về phần mình, ông Vương Nghị khẳng định “quan hệ Trung Quốc - Nga không nhắm vào quốc gia thứ ba nào và chắc chắn cũng sẽ không chịu áp lực từ bên thứ ba”. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc còn nhấn mạnh Mát-xcơ-va và Bắc Kinh đều ủng hộ “đa cực và dân chủ hóa trong các quan hệ quốc tế”, ám chỉ tới mục đích chung của hai nước này là đối phó sự thống trị của Mỹ trong các vấn đề toàn cầu.
Trước đó cùng ngày, ông Vương Nghị cũng đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Khi đó, ông Vương bày tỏ hy vọng hai nước sẽ đạt được “sự đồng thuận mới” về thúc đẩy quan hệ giữa hai đồng minh.
Những sự kiện trên cho thấy quan hệ khắn khít giữa Mát-xcơ-va và Bắc Kinh và cũng khiến phương Tây lo ngại Trung Quốc có thể sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ mạnh hơn cho Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Cuối tuần qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng Trung Quốc có thể sắp cung cấp vũ khí sát thương cho Nga, điều mà Bắc Kinh phủ nhận.
Kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra, Trung Quốc tuyên bố nước này giữ thái độ trung lập, mặc dù đưa ra nhiều bình luận ủng hộ Nga. Theo Hãng tin AP, Bắc Kinh phê phán những lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga sau khi nước này mở chiến dịch quân sự ở quốc gia láng giềng. Đổi lại, Nga mạnh mẽ ủng hộ Trung Quốc xung quanh căng thẳng với Mỹ liên quan vấn đề Đài Loan.
Hãng tin TASS hồi đầu tháng này cho biết tàu khu trục Đô đốc Gorshkov của Nga sẽ thể hiện màn huấn luyện phóng tên lửa Zircon khi tham gia cuộc tập trận Mosi II. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo tại Nam Phi ngày 22-2, Đại úy Oleg Gladkiy, sĩ quan Hải quân Nga tham gia sự kiện Mosi II, cho rằng sẽ không có hoạt động phóng thử Zircon, tên lửa có khả năng bay với vận tốc hơn 11.000km/h.