28/03/2009 - 08:26

Nga để ngỏ khả năng vay tiền nước ngoài

(TTXVN)- Phát biểu trong một hội nghị bàn tròn ngày 26-3 tại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, Vụ trưởng Vụ Quan hệ tài chính quốc tế của Bộ Tài chính Nga Konstantin Vyshkovsky cho biết Mát-xcơ-va có thể quyết định vay tiền nước ngoài để trang trải mức thâm hụt ngân sách 87 tỉ USD, trước khi nguồn tiền của Quỹ dự trữ nước này cạn kiệt.

Ông Vyshkovsky nhấn mạnh hiện Nga phải lựa chọn một trong hai phương án để bù đắp thâm hụt ngân sách liên bang. Thứ nhất là sử dụng tiền trong Quỹ dự trữ trong vòng 2-3 năm mà không làm tăng gánh nặng nợ nần cho ngân sách liên bang trong năm nay, cũng như những năm tiếp theo. Thứ hai là thu hút tiền trên các thị trường nước ngoài, trong khi vẫn giữ một phần tiền trong Quỹ dự trữ. Theo ông Vyshkovsky, Mát-xcơ-va nên lựa chọn phương án hai để bảo đảm rằng Nga vẫn duy trì được thứ hạng cao về mức độ tín nhiệm, giúp vay được tiền với lãi suất thấp. Hơn nữa, trong bối cảnh suy thoái kinh tế hiện nay, việc huy động một lượng tiền lớn tại thị trường nội địa với điều kiện chấp nhận được là khó khăn hơn nhiều so với trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, ông Vyshkovsky cũng nhấn mạnh về dài hạn, phát triển thị trường vay nợ trong nước vẫn là ưu tiên của Chính phủ Nga.

Cho đến nay, các quan chức hàng đầu của Nga, kể cả Thủ tướng Vladimir Putin, đều bác bỏ khả năng vay nợ nước ngoài và khẳng định Quỹ dự trữ 142 tỉ USD của nước này đủ để trang trải thâm hụt ngân sách.

Chia sẻ bài viết