ÐỨC TRUNG (Tổng hợp)
Tiếp theo Mỹ, ngày 15-4, Chính phủ Ðức đã thông báo kế hoạch viện trợ quân sự bổ sung 2 tỉ euro cho các quốc gia đối tác, trong đó hơn 1 tỉ euro dành cho Ukraine. Nga cảnh báo việc Mỹ và các đồng minh cung cấp vũ khí cho Ukraine “có thể gây ra những hậu quả khôn lường đối với tình hình an ninh khu vực và quốc tế”.

Lực lượng thân Nga tiến vào thành phố cảng Mariupol của Ukraine. Ảnh: Reuters
Hiện chưa rõ Ðức sẽ viện trợ quân sự bằng loại vũ khí gì cho Ukraine, nhưng Hãng tin DW cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi Kiev thúc giục Berlin cung cấp vũ khí hạng nặng nhằm chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn của Nga tại khu vực Donbass thuộc miền Ðông Ukraine. Giới phân tích nhận định loại vũ khí khả dĩ nhất mà Ðức có thể cung cấp cho Ukraine là xe tăng. Trước đó, Ðức chỉ cung cấp vũ khí hạng nhẹ như súng phóng lựu, rocket chống máy bay, súng máy và đạn dược, nhưng lưỡng lự trước các loại thiết bị vũ trang như xe tăng, trực thăng và chiến đấu cơ theo yêu cầu của Kiev.
Mới đây, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định bổ sung gói viện trợ vũ khí hạng nặng trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, gồm 11 trực thăng Mi-17 vốn trước đây định dành cho Afghanistan, 18 khẩu pháo Howitzer 155mm và 40.000 quả pháo, hàng trăm xe vận tải bọc thép, 300 máy bay không người lái Switchblade và các hệ thống radar. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby lưu ý rằng đây là lần đầu tiên Washington cung cấp các khẩu pháo Howitzer 155mm kèm theo đạn dược cho Kiev, điều đó phản ánh loại hình chiến đấu mà quân đội Ukraine sẽ phải đối mặt ở khu vực có địa hình bằng phẳng hơn tại Donbass.
Tổng cộng, Washington đã viện trợ cho Kiev các loại vũ khí có giá trị lên đến 2,6 tỉ USD từ khi Nga mở “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine ngày 24-2. Trước khi chiến sự xảy ra, chính quyền ông Biden cũng đã đưa nhiều thiết bị quân sự hàng trăm triệu USD đến Ukraine. Liên minh châu Âu (EU) đến nay đã quyết định viện trợ quân sự trị giá 1,5 tỉ euro cho Ukraine.
Ðáp lại hành động ngày càng quyết liệt của Mỹ và phương Tây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã chính thức gửi công hàm phản đối và cảnh báo “những hậu không thể lường trước” tại Ukraine. Công hàm cho rằng việc Mỹ và đồng minh trong khối Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) chuyển giao “vũ khí nhạy cảm” cho Ukraine là hành động châm ngòi cho xung đột. “Chúng tôi kêu gọi Mỹ và các đồng minh chấm dứt quân sự hóa cho Ukraine một cách vô trách nhiệm, điều này gây ra những hậu quả khó lường tới an ninh khu vực và quốc tế”, công hàm nêu rõ.
Hãng tin Reuters (Anh) dẫn các nguồn thạo tin ngày 15-4 cho biết Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cùng các quan chức tài chính hàng đầu nước này sẽ đến Washington trong tuần tới để tham dự các hội nghị mùa xuân của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB). Thủ tướng Shmyhal dự kiến gặp song phương với các quan chức tài chính của Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và tham dự một hội nghị bàn tròn về Ukraine do WB chủ trì ngày 21-4. Ðây sẽ là lần đầu tiên các quan chức hàng đầu Ukraine gặp trực tiếp một loạt quan chức tài chính các nền kinh tế lớn kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine. Những tác động từ cuộc xung đột sẽ là một trong các chủ đề thảo luận chính tại các hội nghị của WB và IMF, cũng như các cuộc gặp liên quan của G7 và Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).