15/06/2012 - 13:55

NASA phóng kính thiên văn săn hố đen vào quỹ đạo

Ảnh: Getty 

Hãng tin Anh Reuters dẫn lời các quan chức Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết hôm 13-6, cơ quan này đã phóng thành công kính thiên văn quang phổ hạt nhân (NuStar) vào quỹ đạo, bắt đầu một nhiệm vụ kéo dài 2 năm nhằm tìm ra các hố đen và các hiện tượng thiên thể năng lượng cao khác trong không gian.

Theo nguồn tin trên, NuStar được bắn lên quỹ đạo vài giây sau khi được giải phóng từ một chiếc máy bay đang bay qua khỏi khu vực Thái Bình Dương khoảng 12.200m ở phía Nam của đảo Kwajalein Atoll thuộc quần đảo Marshall. Nhiệm vụ đầu tiên của NuStar là tiến hành khảo sát bầu trời nhằm cung cấp cho các nhà thiên văn học một số thông tin về cách thức hình thành các thiên hà. Sau đó nó có nhiệm vụ kiểm tra các cụm thiên hà, các vụ nổ của sao băng và các khu vực trong không gian mà các hạt phân tử được gia tốc gần với vận tốc ánh sáng. Ngoài ra, NuStar còn có nhiệm vụ xác định có bao nhiêu hố đen đang ẩn nấp, kích cỡ của nó ra sao và đang trú ẩn nơi nào. Theo các chuyên gia, từ việc nghiên cứu các vụ nổ của siêu sao băng, họ sẽ có thể tìm thấy các dấu hiệu hóa học của hiện tượng titan phóng xạ. Được biết, kính thiên văn NuStar được thiết kế với 133 mảnh gương đồng tâm được làm từ thủy tinh linh hoạt (được sử dụng để sản xuất màn hình máy tính xách tay) ở mỗi hai đơn vị quang học.

QUỐC KIỆT (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết