27/12/2013 - 22:14

Nâng cao hiệu quả kinh tế các mô hình trồng hoa kiểng và rau an toàn

(CT)- Chiều ngày 27-12-2013, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Đào Anh Dũng cùng một số ngành hữu quan thành phố kiểm tra tình hình sản xuất rau màu, hoa kiểng trên địa bàn quận Bình Thủy.

Vụ Tết 2014, nông dân quận Bình Thủy xuống giống trên 80 ha rau màu các loại gồm: dưa hấu, dưa kim cô nương, khổ qua, bầu bí, cà chua…. tập trung ở phường Long Hòa, Long Tuyền và Thới An Đông. Trong đó, dưa hấu được xem là cây màu chủ lực chiếm khoảng 68ha. Dự kiến, Tết 2014, Bình Thủy cung ứng khoảng 420.000 giỏ hoa chủ yếu là các loại cúc, vạn thọ, bông giấy, nguyệt quế... cho thị trường. Đặc biệt, năm nay Bình Thủy đầu tư và xây dựng vườn ươm hoa kiểng, cung cấp thêm khoảng 30.000 cây cúc cấy mô cho nông dân làng nghề hoa kiểng Bà Bộ và các vùng lân cận trong dịp Tết. Năm nay, thời tiết khá thuận lợi cho rau màu, hoa kiểng phát triển. Hiện tại, nông dân Bình Thủy đang tích cực chăm sóc các luống rau màu, hoa kiểng để kịp cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Đào Anh Dũng đã ân cần hỏi thăm và ghi nhận những thuận lợi và khó khăn trong vụ sản xuất rau màu, hoa kiểng Tết của nông dân Bình Thủy. Trên cơ sở đó, đồng chí chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và UBND quận Bình Thủy tích cực nâng cao vai trò quản lý, đẩy mạnh hợp tác đầu tư, hỗ trợ nông dân phát triển bền vững mô hình sản xuất rau sạch, quan tâm phát triển làng nghề hoa kiểng Bà Bộ gắn du lịch sinh thái… góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho các hộ dân trên địa bàn quận Bình Thủy.

M.HOA

 

Chia sẻ bài viết