Bà Netumbo Nandi-Ndaitwah sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Namibia sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử mới đây ở quốc gia châu Phi này.
Tổng thống đắc cử Naminia, bà Netumbo Nandi-Ndaitwah. Ảnh: Africaintelligence.com
Trong cuộc bầu cử diễn ra hôm 27-11, bà Netumbo Nandi-Ndaitwah (72 tuổi) đến từ đảng cầm quyền Tổ chức Nhân dân Tây Nam Phi (SWAPO) đã giành chiến thắng với 57,31% số phiếu bầu. SWAPO cũng chiếm thế đa số tại quốc hội, tiếp tục kéo dài thời gian 34 năm điều hành đất nước liên tục kể từ khi Namibia giành độc lập.
Từ nhà hoạt động đến tổng thống
Theo tiểu sử chính thức, hành trình tham gia chính trường của tổng thống đắc cử Nandi-Ndaitwah bắt đầu khi bà là một nhà hoạt động 15 tuổi tham gia trong phong trào giải phóng Namibia, do SWAPO lãnh đạo để chống lại chế độ cai trị của Nam Phi. Những hoạt động sôi nổi của Nandi-Ndaitwah khiến bà bị giam giữ trong các cuộc biểu tình của sinh viên, sau đó phải đi lưu vong và tiếp tục làm việc cho SWAPO ở Zambia và Tanzania.
Giống như nhiều nhà hoạt động chính trị châu Phi khác, Nandi-Ndaitwah hoàn thành chương trình đại học tại Liên Xô cũ và sau đó lấy bằng sau đại học tại Anh. Thời gian lãnh đạo Liên đoàn Thanh niên SWAPO đóng vai trò then chốt và mở đường cho sự thăng tiến trong chính trị về sau của bà.
Nandi-Ndaitwah từ Anh trở về Namibia và tham gia quốc hội vào năm 1990, sau đó tiếp tục giữ nhiều chức vụ quan trọng khác nhau trong chính phủ. Cụ thể, bà từng làm Bộ trưởng Phúc lợi phụ nữ, Bộ trưởng Môi trường, Bộ trưởng Du lịch và Bộ trưởng Ngoại giao. Chuyên gia phân tích chính trị Rakkel Andreas cho rằng danh tiếng về sự chính trực của Nandi-Ndaitwah đã giúp nữ chính khách trở nên nổi bật hơn so với nhiều thành viên khác trong SWAPO, đồng thời mô tả bà là một nhân vật mang lại sự thống nhất bên trong đảng cầm quyền.
Là cánh tay phải vững chắc trong đảng cầm quyền SWAPO, bà đã trở thành một gương mặt quen thuộc trong nền chính trị của đất nước. Sau khi Tổng thống Hage Geingob đột ngột qua đời hồi tháng 2, Nandi-Ndaitwah được bổ nhiệm làm Phó Tổng thống Namibia.
Thách thức trước mắt
Namibia, một quốc gia có dân số khoảng 3 triệu người nằm ở bờ biển phía Tây Nam châu Phi, vốn nổi tiếng là nước xuất khẩu uranium và kim cương. Nhưng các nhà phân tích cho biết không nhiều người dân nước này được hưởng lợi từ sự giàu có đó về mặt cơ sở hạ tầng hay cơ hội việc làm.
Vì thế, trên tư cách là tổng thống sắp tới của Namibia, bà Nandi-Ndaitwah phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm sự thất vọng của người dân về tình trạng thất nghiệp cao và khó khăn kinh tế. Với hơn 40% trong số 1,4 triệu người Namibia dưới 35 tuổi không có việc làm, việc giải quyết tình trạng thất nghiệp trong thanh niên là một ưu tiên cấp bách đối với nữ tổng thống đầu tiên của nước này.
Ngoài những vấn đề tài chính và lo ngại về tham nhũng trong chính phủ, Namibia cũng phải vật lộn với tình trạng thiếu nhà ở nghiêm trọng, vì hầu hết đất đai nằm trong tay những người giàu có và có mối quan hệ với giới chính trị gia. Và mặc dù Namibia được Ngân hàng Thế giới xếp vào nhóm có thu nhập trung bình (4.700 USD/người/năm), nhưng quốc gia này vẫn là một trong những nền kinh tế bất bình đẳng nhất trên toàn cầu. Do đó, việc giải quyết những vấn đề nói trên trong khi phải khôi phục lòng tin của công chúng sẽ thử thách khả năng lãnh đạo của bà Nandi-Ndaitwah trong những năm cầm quyền sắp tới.l
NGUYỆT CÁT (Theo AP, First Post)