31/12/2013 - 21:40

Năm 2014, tập trung thực hiện tốt chủ đề "Cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực, hướng về cơ sở"

(CT)- Ngày 31-12-2013, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện chủ đề năm 2013 và Quy chế làm việc của UBND thành phố năm 2013. Đồng chí Lê Hùng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của UBND thành phố, thực hiện chủ đề "Cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực, hướng về cơ sở", năm 2013 thành phố đã đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện trong giao dịch của nhân dân và doanh nghiệp. Toàn thành phố đã tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho 10.567 lượt cán bộ, công chức, viên chức… nên khả năng xử lý, giải quyết công việc từng bước đáp ứng được yêu cầu. Trong năm 2013, UBND thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ, bổ sung, ứng vốn để đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, cấp bách, đang thực hiện để hoàn thành đúng tiến độ; điều chỉnh cơ chế, chính sách, bổ sung quy hoạch tạo cơ sở pháp lý trong huy động nguồn lực đầu tư phát triển. Các cấp, các ngành, địa phương đã tích cực vận động xã hội hóa trong lĩnh vực giao thông nông thôn, thủy lợi, giáo dục, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết… Ước tính, trong năm 2013, toàn thành phố đã huy động vốn đầu tư toàn xã hội được hơn 36.123 tỉ đồng. Nhằm hướng về cơ sở, năm 2013, thành phố đã hỗ trợ đầu tư xây dựng nhiều công trình giáo dục, y tế, đường giao thông nông thôn ở cơ sở; chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh thực hiện an sinh xã hội…

Cũng theo báo cáo của UBND thành phố, năm 2013, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện đã chấp hành và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố; phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong chỉ đạo, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước; tuân thủ trình tự, thời hạn giải quyết công việc; đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước… Nhờ vậy, đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần quan trọng cùng thành phố thực hiện đạt và vượt 18/22 chỉ tiêu đề ra trong năm 2013.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến thảo luận cho rằng, để tiếp tục thực hiện chủ đề "Cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực, hướng về cơ sở", năm 2014 thành phố cần có giải pháp khắc phục tốt việc trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân và tổ chức; tiếp tục đẩy mạnh việc đào tạo nâng cao trình độ của cán bộ, công chức; tạo cơ chế, chính sách thông thoáng để thu hút đầu tư vào địa bàn; giải quyết tốt các kiến nghị của cử tri; phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu: Năm 2014 các cấp, các ngành thành phố cần tập trung nhiều giải pháp để thực hiện tốt chủ đề "Cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực, hướng về cơ sở". Trong đó, cần tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực để hoàn thiện cơ chế một cửa liên thông tại tất cả các sở, ngành thành phố, quận, huyện và xã, phường, thị trấn; cần tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật luật hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; cần cắt giảm việc tổ chức hội họp không cần thiết dành thời gian đi cơ sở để tháo gỡ những khó khăn cho cơ sở và doanh nghiệp. Các cấp, các ngành, địa phương cần thực hiện tốt việc thu ngân sách, nợ đọng thuế; có giải pháp đẩy mạnh việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tiếp tục huy động mọi nguồn lực để củng cố, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, đồng thời đầu tư xây dựng các trường mầm non, trạm y tế ở các xã, phường còn thiếu và xây dựng trụ sở làm việc cho lực lượng quân sự, công an cơ sở; thực hiện các giải pháp để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở. Trước mắt, các cấp, các ngành, địa phương cần quan tâm chăm lo cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo có điều kiện vui xuân, đón Tết; tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

AN NGHỆ

 

Chia sẻ bài viết