07/03/2013 - 10:21

Mỹ-Trung đề xuất biện pháp mới trừng phạt Triều Tiên

* Hàn Quốc tuyên bố sẵn sàng đánh trả miền Bắc

Trong một động thái được Mỹ nhận định có tác dụng “đáng kể” trong việc ngăn chặn các chương trình liên quan đến hạt nhân và tên lửa đạn đạo của CHDCND Triều Tiên, Washington và Bắc Kinh hôm 5-3 đã đạt được thỏa thuận về bản dự thảo nghị quyết trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) nhằm vào Bình Nhưỡng liên quan đến vụ thử hạt nhân hồi tháng trước của nước này.

Phát biểu trước báo giới, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Susan Rice cho biết LHQ sẽ áp đặt một số biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nữa so với những giải pháp từng áp dụng đối với Triều Tiên. Theo đó, dự thảo nghị quyết này lần đầu tiên sẽ nhắm vào những hoạt động được cho là “bất hợp pháp” của giới ngoại giao Triều Tiên, các giao dịch trong lĩnh vực ngân hàng của nước này và các vụ chuyển tiền quy mô lớn.

Bà Rice hy vọng bản dự thảo sẽ được 15 nước thành viên HĐBA nhất trí thông qua vào ngày 8-3. Theo bà, mục đích của việc mở rộng những biện pháp trừng phạt là để Bình Nhưỡng “thay đổi vấn đề và nhận ra việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên không chỉ vì lợi ích của nước này mà còn vì hòa bình và an ninh quốc tế”.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức ngoại giao LHQ giấu tên cho biết các biện pháp trừng phạt mới có thể bao gồm lệnh cấm bán cho giới quan chức Bắc Triều Tiên du thuyền và xe đua thể thao.

Trong một tuyên bố, Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin cũng nói rằng Mát-xcơ-va sẽ hỗ trợ bản dự thảo nghị quyết trên.

Hiện tại, các lệnh trừng phạt của LHQ bao gồm lệnh cấm các hoạt động thử nghiệm và xuất nhập khẩu công nghệ hạt nhân, tên lửa đạn đạo, vũ khí cùng nhiều mặt hàng xa xỉ. Ngoài ra, LHQ còn áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính và du lịch đối với một số cá nhân và công ty Triều Tiên.

Trong khi đó, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 6-3 tại Thủ đô Seoul, Thiếu tướng  Kim Yong-hyun của quân đội Hàn Quốc tuyên bố nước này đang chuẩn bị mọi kế hoạch đánh trả vào Bắc Triều Tiên và nhằm vào các nhà lãnh đạo cấp cao nếu Bình Nhưỡng thực hiện một cuộc tấn công gọi là trả đũa cuộc tập trận “thù địch” đang diễn ra giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc.

Trước đó, Tư lệnh Tối cao quân đội Triều Tiên dọa hủy bỏ thỏa thuận ngừng bắn năm 1953 với Hàn Quốc vì cuộc tập trận này cũng như việc HĐBA LHQ chuẩn bị nghị quyết mới tăng cường trừng phạt Bình Nhưỡng.

VI VI (Theo WSJ, RIA Novosti, Reuters)

Chia sẻ bài viết