07/08/2009 - 08:52

Mỹ trả 2,2 tỉ USD nợ quỹ gìn giữ hòa bình LHQ

Trong cuộc họp Hội đồng Bảo an hôm 6-8, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Susan Rice cho biết nước này sẽ thanh toán khoản nợ 2,2 tỉ USD cho quỹ gìn giữ hòa bình LHQ, trong đó có 159 triệu USD nợ từ những năm 2005-2008.

Hiện tại lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ có gần 115.000 binh sĩ, cảnh sát và nhân viên dân sự, đang thực hiện 16 sứ mệnh hòa bình trên khắp thế giới. Lực lượng này đang gặp khó khăn trong việc tuyển mộ quân, đồng thời thiếu trực thăng và các trang thiết bị khác phục vụ cho các chiến dịch quan trọng. Mỹ đóng góp khoảng 25% quỹ gìn giữ hòa bình LHQ, nên việc nước này chịu móc hầu bao khiến người đứng đầu lực lượng gìn giữ hòa bình Alain Le Roy hồ hởi nói rằng đây là “tin cực kỳ tốt”. Trước đây, dưới thời Tổng thống George Bush, Washington thường chậm trễ trong việc đóng góp.

THUẬN HẢI (Theo AP)

Chia sẻ bài viết