16/04/2026 - 06:50

Mỹ muốn có “thỏa thuận lớn” với Iran 

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc chiến với Iran đang sắp kết thúc, đồng thời tiết lộ vòng đàm phán thứ hai với Iran có thể lại diễn ra tại Pakistan.

Mỹ - Iran được cho sẽ trở lại bàn đàm phán tại Islamabad. Ảnh: Xinhua

Trả lời phỏng vấn hãng tin FOX News ngày 14-4, ông Trump tuyên bố cuộc chiến “rất gần đến hồi kết” và cho hay nếu quân đội Mỹ rút lui ngay bây giờ, Iran sẽ mất 20 năm để xây dựng lại đất nước họ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Mỹ vẫn chưa xong việc và Iran rất muốn đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn qua điện thoại với phóng viên tờ New York Post ở Islamabad về vấn đề đàm phán với Iran, Tổng thống Trump bày tỏ: “Thực sự bạn nên ở lại Islamabad, vì điều gì đó có thể xảy ra trong 2 ngày tới và chúng tôi có khả năng sẽ đến đó”.

Trước đó, truyền thông Mỹ dẫn lời một nhà ngoại giao Pakistan cho hay cả Mỹ và Iran đã đồng ý nối lại đàm phán và có khả năng diễn ra ngày 16-4 trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần sẽ hết hạn ngày 21-4.

Cuộc mặc cả lớn

Cùng ngày, Phó Tổng thống JD Vance, người dẫn đầu đoàn đàm phán Mỹ, cũng cho biết ông sẽ thúc đẩy một “thỏa thuận lớn” với Iran trong các cuộc đàm phán trực tiếp sắp tới tại thủ đô của Pakistan. Ông Vance thừa nhận Mỹ và Iran còn rất thiếu sự tin tưởng lẫn nhau nhưng ông cảm nhận Tehran muốn có thỏa thuận chấm dứt xung đột. Hé lộ về vòng đàm phán đầu tiên kéo dài 21 giờ tại Islamabad, ông Vance cho biết Tổng thống Trump không muốn một thỏa thuận nhỏ mà chỉ muốn một cuộc “mặc cả lớn”.

Ông Vance lý giải Tổng thống Trump đã đưa ra lời đề nghị trao đổi là nếu Tehran cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân, Mỹ sẽ giúp Iran phát triển thịnh vượng, giàu có về kinh tế, và sẽ mời người dân nước này tham gia vào nền kinh tế thế giới theo cách mà họ chưa từng được trải nghiệm.

Thực tế, vấn đề cốt lõi trong các cuộc đàm phán là chương trình hạt nhân của Iran. Washington được cho đã đề xuất Tehran đình chỉ hoạt động hạt nhân trong 20 năm, trong khi Iran nêu thời hạn 5 năm. Tuy nhiên, FOX News cho biết ông Trump cũng chưa ủng hộ đề xuất này.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz hôm 14-4 cho biết Israel và Mỹ xác định việc chuyển các vật liệu hạt nhân đã được làm giàu ra khỏi Iran là một điều kiện tiên quyết để chấm dứt chiến dịch quân sự. Theo ông Katz, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã “phá hủy” năng lực sản xuất vũ khí hạt nhân của Iran, và vấn đề duy nhất còn lại là vật liệu đã được làm giàu, vốn có khả năng trở thành một cơ sở cho nỗ lực tái khởi động dự án hạt nhân. 

Tiếp tục gây sức ép

Bộ Tài chính Mỹ hôm 14-4 đưa ra khuyến cáo các tổ chức tài chính quốc tế không được hỗ trợ Iran để “lách” các lệnh trừng phạt của nước này. Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố họ đang tận dụng toàn bộ các công cụ và thẩm quyền hiện có, đồng thời sẵn sàng áp dụng các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với những tổ chức tài chính nước ngoài tiếp tục hỗ trợ các hoạt động của Iran.

Liên quan đến lệnh phong tỏa eo biển Hormuz, quân đội Mỹ tuyên bố đã chặn hoàn toàn hoạt động thương mại kinh tế ra vào Iran bằng đường biển kể từ khi họ triển khai lệnh phong tỏa hôm 13-4. Quân đội Mỹ cho biết đã ngăn chặn thành công 6 con tàu rời khỏi các cảng của Iran và cho phép hơn 20 tàu thương mại vượt qua eo biển Hormuz trong 24 giờ đầu tiên “cấm cửa” đường biển chiến lược này. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), có hơn 10.000 binh sĩ, hơn 10 chiến hạm và hàng chục máy bay đang tham gia nhiệm vụ này.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) cảnh báo việc eo biển Hormuz bị phong tỏa có thể đẩy thế giới vào nguy cơ khủng hoảng lương thực, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu chịu sức ép nghiêm trọng từ xung đột hiện nay. Nhà kinh tế trưởng FAO Máximo Torero cho biết việc tuyến hàng hải chiến lược này bị gián đoạn đang gây ra những tác động lan tỏa vượt ra ngoài Trung Đông. Theo ông, khoảng 30-35% lượng dầu thô, 20% khí đốt và từ 20-30% phân bón toàn cầu hiện không thể lưu thông, làm gia tăng nguy cơ đứt gãy nguồn cung.

ĐỨC TRUNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
MỹIranIslamabad