21/08/2023 - 18:18

Mỹ, Hàn tập trận Lá chắn Tự do Ulchi 

HẠNH NGUYÊN (Theo Nikkei Asia, Reuters)

Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung quy mô lớn hôm 21-8 nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên.

Quân đội Mỹ, Hàn chuẩn bị phương tiện quân sự cho cuộc tập trận UFS. Ảnh: Yonhap

Theo một quan chức của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), cuộc tập trận thường niên Lá chắn Tự do Ulchi (UFS), dựa trên kịch bản chiến tranh tổng lực, sẽ kéo dài trong 11 ngày (kết thúc vào ngày 31-8). Quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận UFS năm nay được tổ chức với “quy mô lớn nhất từ trước đến nay”, huy động hàng chục ngàn binh sĩ của cả hai bên. Sự kiện này sẽ bao gồm khoảng 30 cuộc huấn luyện thực địa, nhiều hơn so với 25 cuộc huấn luyện trong cuộc tập trận Lá chắn Tự do trong mùa xuân và 13 cuộc huấn luyện trong khuôn khổ UFS năm ngoái. Ngoài lực lượng Lục quân, Hải quân, Không quân và Thủy quân lục chiến, Washington còn cử lực lượng Không gian tham gia tập trận.

Sự kiện UFS diễn ra trong bối cảnh Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn đang cảnh giác trước Triều Tiên. Tuần rồi, cơ quan tình báo của Hàn Quốc nói với các nghị sĩ nước này rằng Bình Nhưỡng sắp có những động thái khiêu khích, bao gồm tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa trùng với thời điểm diễn ra UFS. Bình Nhưỡng lâu nay phản đối các cuộc tập trận như thế và nói rằng đó là sự chuẩn bị của Washington và Seoul cho một “cuộc xâm lược” Triều Tiên.

Thông điệp từ nhà lãnh đạo Hàn Quốc

Hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho rằng sự hợp tác ba bên với Mỹ và Nhật Bản sẽ lớn mạnh hơn nếu các mối đe dọa từ Triều Tiên gia tăng.

“Cấu trúc hợp tác ba bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ trở nên vững chắc hơn một khi các hành động khiêu khích và đe dọa của Triều Tiên gia tăng”, Tổng thống Yoon Suk-yeol phát biểu tại cuộc họp nội các được truyền hình trực tiếp vào ngày 21-8. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh cột mốc mà ông gọi là “mở ra một kỷ nguyên mới” trong quan hệ giữa ba nước.

Theo Tổng thống Yoon Suk-yeol, quan hệ đối tác ba bên sẽ phát triển thành một khuôn khổ mạnh mẽ để thúc đẩy hòa bình khu vực cùng với Thỏa thuận AUKUS (giữa Mỹ, Anh, Úc) cũng như nhóm Bộ tứ kim cương (Mỹ, Nhật Bản, Ấn Ðộ, Úc). Ông cũng khẳng định sự hợp tác ba bên này không loại trừ các quốc gia khác và nó sẽ đóng góp cho tự do, hòa bình và thịnh vượng của khu vực cũng như trên thế giới.

Tổng thống Yoon Suk-yeol đưa ra phát biểu trên 3 ngày sau khi ông cùng các nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản nhất trí mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, an ninh tại Hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Mỹ. Ba nhà lãnh đạo đã đồng ý tiến hành các cuộc tập trận thường xuyên và hội nghị thượng đỉnh thường niên, tham khảo ý kiến lẫn nhau trong các cuộc khủng hoảng cũng như chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực về Triều Tiên, động thái khiến Bình Nhưỡng và Trung Quốc lo ngại.

Ngày 21-8, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm một hạm đội hải quân đóng ở bờ biển phía Đông và giám sát vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược trên tàu chiến. KCNA không tiết lộ thời điểm diễn ra chuyến thăm cũng như thông tin chi tiết về loại tên lửa được phóng, nhưng khẳng định tàu chiến đã “nhanh chóng bắn trúng mục tiêu mà không mắc lỗi”. Theo tờ Telegraph, vũ khí trong vụ phóng thử nói trên là “tên lửa hành trình chiến lược Hwasal-2” mà Triều Tiên từng bắn thử từ tàu ngầm và bệ phóng di động trên mặt đất. KCNA sử dụng thuật ngữ “chiến lược” để ám chỉ những vũ khí này được phát triển nhằm mang đầu đạn hạt nhân.

Chia sẻ bài viết