Ngày 12-12, Nhà Trắng thông báo Mỹ cam kết dành 55 tỉ USD để hỗ trợ châu Phi thúc đẩy kinh tế, y tế và an ninh trong 3 năm tới. Cam kết được đưa ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi do Tổng thống Joe Biden chủ trì, diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 13-12).
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, phát biểu với báo giới, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan khẳng định Washington mong muốn hỗ trợ châu Phi đạt được mục tiêu. Sau khi thảo luận với Quốc hội, chính quyền của Tổng thống Biden cam kết chi 55 tỉ USD trong 3 năm tới để hỗ trợ châu Phi thúc đẩy một loạt lĩnh vực nhằm giải quyết các thách thức quan trọng của thời đại. Tuy nhiên, ông Sullivan không công bố thông tin chi tiết, đồng thời cho biết kế hoạch này sẽ được công bố cụ thể trong những ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi.
Theo ông Sullivan, chủ đề định hướng của hội nghị năm nay là Chương trình nghị sự 2063 của Liên minh châu Phi (AU), kế hoạch phát triển kinh - tế xã hội bền vững của châu lục. Bên cạnh đó, hội nghị sẽ chú trọng các ưu tiên đối với châu Phi, cũng như mục tiêu thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất Mỹ - châu Phi, các cuộc bầu cử ở châu Phi trong năm 2023. Ngoài ra, ông Sullivan cho biết Mỹ sẽ ủng hộ việc bổ sung 1 quốc gia châu Phi làm ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đồng thời thúc đẩy AU tham gia Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).
Cùng ngày, Ðại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai cho biết cơ quan này đang chuẩn bị ký kết biên bản ghi nhớ với các nước thuộc Khu vực Thương mại tự do lục địa châu Phi nhằm khai phá giai đoạn tiếp theo trong mối quan hệ thương mại với châu Phi.
Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh châu Phi Semafor - do website Semafor tổ chức trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi, bà Tai khẳng định có các cơ hội để cải thiện hệ thống thương mại của Ðạo luật về Cơ hội và Tăng trưởng châu Phi (AGOA) - vốn cho phép gần 30 quốc gia châu Phi tiếp cận miễn thuế với khoảng 7.000 mặt hàng của Mỹ, dự kiến hết hạn năm 2025. Theo Ðại diện thương mại Mỹ, các chương trình thương mại truyền thống như AGOA đang dần bị giới hạn, do đó cần hướng tiếp cận sáng tạo hơn để giúp các quốc gia châu Phi cải thiện mức thu nhập bình quân đầu người.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 9-12 vừa qua, Chủ tịch tiểu ban châu Phi của Ủy ban đối ngoại Thượng viện, ông Chris Van Hollen và Chủ tịch tiểu ban châu Phi của Ủy ban đối ngoại Hạ viện, bà Karen Bass, đã đề xuất dự luật tăng cường hỗ trợ nhằm xây dựng khu vực thương mại tự do châu Phi, trong đó Mỹ sẽ tăng hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng và kỹ thuật để thúc đẩy thương mại với “lục địa Ðen”.
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi đầu tiên được tổ chức vào năm 2014 dưới thời Tổng thống Barack Obama. Hội nghị này đã công bố các cam kết của khu vực tư nhân đối với việc tăng cường đầu tư và hợp tác với các nước châu Phi trong các sáng kiến về năng lượng, dịch vụ tài chính, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và chăm sóc sức khỏe.
KIỀU TRANG