04/03/2025 - 22:26

Mỹ áp thuế với hàng hóa Canada, Mexico và Trung Quốc 

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ không có thỏa thuận phút chót để ngăn chặn việc áp dụng mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico, có hiệu lực từ ngày 4-3. Quyết định này đã gây ra làn sóng lo ngại về một cuộc chiến thương mại tại khu vực Bắc Mỹ và tác động tiêu cực đến thị trường tài chính.

Trong bài phát biểu ngày 3-3 tại Nhà Trắng, ông Trump nhấn mạnh không còn khả năng đàm phán để tránh việc áp thuế, ngay cả khi hai nước láng giềng đưa ra cam kết hạn chế dòng chảy fentanyl vào Mỹ. Mức thuế áp dụng sẽ là 25% cho hầu hết hàng hóa, riêng năng lượng từ Canada chịu mức thuế 10%.

Thông báo này đã tác động mạnh đến thị trường chứng khoán Mỹ, với các chỉ số chính đều giảm điểm đáng kể. S&P 500 giảm 1,75%, Nasdaq Composite mất 2,64%, và Dow Jones giảm 1,47%. Cổ phiếu các hãng ô tô bị ảnh hưởng nặng nề, với General Motors giảm 4% và Ford giảm 1,7%. Ðồng USD cũng tăng giá so với peso Mexico và đô la Canada.

Các chuyên gia kinh tế cảnh báo quyết định này, ảnh hưởng tới khối lượng hàng nhập khẩu trị giá hơn 900 tỉ USD hàng năm, có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế đã hội nhập sâu rộng của khu vực Bắc Mỹ.

Phát biểu trên CNN, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết cả Canada và Mexico đều đạt tiến triển về an ninh biên giới, nhưng cần phải hành động nhiều hơn nữa để hạn chế dòng fentanyl chảy vào Mỹ nhằm giảm số ca tử vong do loại chất gây nghiện này.

Tổng thống Trump cũng cho biết mức thuế quan tương hỗ sẽ có hiệu lực vào ngày 2-4 đối với các quốc gia áp thuế đối với sản phẩm xuất khẩu của Mỹ.

Ngày 3-3, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Trump cũng đã ký sắc lệnh tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, với lý do Bắc Kinh không giải quyết triệt để vấn đề buôn bán fentanyl bất hợp pháp.

Theo thông báo trên các trang mạng xã hội của Nhà Trắng, sắc lệnh này nâng mức thuế đã áp dụng trước đó từ 10% lên 20%, đúng như thông báo trước đó của ông Trump.

Bộ Thương mại Trung Quốc sáng 4-3 đã tuyên bố phản đối quyết định của Mỹ. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Người phát ngôn nhấn mạnh Trung Quốc là một trong những quốc gia có chính sách chống ma túy nghiêm ngặt nhất trên thế giới.

ĐOÀN HÙNG

Chia sẻ bài viết