26/10/2019 - 17:50

Mưa lớn gây ngập sâu nhiều tuyến đường ở các quận trung tâm TP Cần Thơ 

Triều cường sẽ vượt báo động 3 từ 0,2m đến 0,25m vào các ngày 28, 29, 30-10-2019

Đường Trần Quang Diệu (quận Bình Thủy) bị ngập sâu do mưa lớn vào chiều ngày 25-10-2019.

(CT)- Chiều 25-10-2019, trên địa bàn TP Cần Thơ xuất hiện cơn mưa lớn kéo dài gần 2 giờ đồng hồ đã làm nhiều tuyến đường thuộc quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy bị ngập sâu, gây ùn tắc giao thông kéo dài nhiều giờ.

Cơn mưa bắt đầu từ khoảng 15 giờ 30 đến hơn 17 giờ chiều cùng ngày, gây ngập sâu tại nhiều tuyến đường, như: Mậu Thân, Nguyễn Văn Linh (đoạn gần cầu Bà Bộ), Nguyễn Văn Cừ, Lý Tự Trọng, đường Võ Văn Kiệt, Trần Văn Hoài, Trần Quang Diệu... khiến các phương tiện đi lại khó khăn và chết máy. Đặc biệt tại các điểm giao nhau và tuyến đường bị ngập sâu bị ùn tắc giao thông kéo dài hàng cây số, như: đường Nguyễn Văn Cừ, Mậu Thân, ngã tư đường Võ Văn Kiệt - Mậu Thân, ngã tư đường Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Văn Linh... Nguyên nhân gây ngập nghẹt, ùn tắc giao thông do trời mưa kéo dài vào đúng giờ cao điểm, tan sở làm việc nên đã gây ùn tắc giao thông trên các tuyến đường trên. Tình trạng ngập sâu do các tuyến đường trên do hệ thống cống thoát nước chưa hoàn chỉnh, cống nhỏ nên khi mưa lớn kéo dài thì nước không thoát kịp dẫn đến ngập sâu…

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, trong những ngày tới (28, 29, 30-10-2019) triều cường đầu tháng 10 âm lịch trên các sông rạch của TP Cần Thơ sẽ lên cao. Dự báo, vào những ngày này mực nước cao nhất có thể đạt 2,10 đến 2,15m, cao hơn báo động III từ 0,2m đến 0,25m. Nếu thời gian này mưa lớn xuất hiện sẽ gây ngập sâu nhiều tuyến đường trên địa bàn các quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Thốt Nốt và Ô Môn. Người dân cần phòng tránh, hạn chế ra đường khi triều cường lên cao…

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết