Chính phủ Malaysia cuối tuần rồi đã đệ trình ngân sách năm 2019 lên quốc hội nước này, trong đó kỳ vọng Malaysia sẽ lần nữa trỗi dậy như một “Con hổ châu Á” thông qua cải cách tài chính và thể chế của chính phủ để làm tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Với chủ đề “Hồi sinh Malaysia, Kinh tế năng động, Xã hội phồn vinh”, bản ngân sách do Bộ trưởng Tài chính Lim Guan Eng đệ trình tập trung vào 3 trọng tâm với 12 chiến lược chủ chốt. Trong đó đáng chú ý là số tiền dành cho lĩnh vực giáo dục chiếm tỷ lệ khá lớn, lên tới 19% tổng ngân sách.
Theo ông Lim, những cải cách cơ cấu sẽ chuyển đổi Malaysia thành một nền dân chủ dựa trên luật pháp và bảo đảm sự tăng trưởng bền vững. Theo đó, Malaysia sẽ mạnh tay chống tham nhũng và đang nỗ lực thu hồi số tiền thất thoát hàng tỉ USD trong vụ bê bối tại Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB dưới thời cựu Thủ tướng Najib Razak. Trong động thái nâng cao tính minh bạch và tạo điều kiện cho người dân giám sát, thu nhập hằng tháng của các nghị sĩ đã được công khai trên website của Ủy ban chống tham nhũng Malaysia.
Về kinh tế, Kuala Lumpur sẽ kiểm soát chi tiêu để giảm nợ, đồng thời đưa thâm hụt tài chính xuống còn 2,8% GDP vào năm 2021 từ mức 3,7% GDP năm nay. Hiện nợ của Malaysia lên tới 264 tỉ USD và chính phủ của Thủ tướng Mahathir Mohamad gần đây đã hủy một số dự án do Trung Quốc tài trợ trị giá hàng chục tỉ USD để giảm gánh nặng nợ nần.
Trong một phát biểu hồi đầu tháng 10 sau khi gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York (Mỹ) và công du Anh, Tiến sĩ Mahathir (ảnh) tự tin nói rằng Malaysia sẽ trở lại thời “Con hổ châu Á” nhờ dòng vốn đầu tư mới bắt đầu chảy vào quốc gia Đông Nam Á. Theo vị Thủ tướng 93 tuổi từng lãnh đạo đất nước giai đoạn 1981-2003 và mới trở lại cầm quyền tháng 5 năm nay, Malaysia sẽ đào tạo những kỹ sư và công nhân lành nghề để tạo ra các sản phẩm thượng hạng nhằm thu hút các nhà đầu tư ngoại quốc. “Chúng ta sẽ làm việc cật lực với kỷ luật cao hơn và tạo ra những sản phẩm chất lượng để chứng tỏ với thế giới rằng Malaysia đã thực sự hồi phục và đang trở lại như một Con hổ châu Á”, ông nêu quyết tâm.
Thật ra, Malaysia được xếp vào nhóm “Hổ mới châu Á” cùng với Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines. Trong khi đó, thuật ngữ “Bốn con hổ châu Á (hay Bốn con rồng châu Á)” đề cập đến Hàn Quốc, Singapore, Hồng Công và Đài Loan, những nền kinh tế từng tăng trưởng ngoạn mục trong giai đoạn từ thập niên 1960 đến 1990. Tuy chưa thể sánh bằng nhưng Malaysia đang tăng tốc đuổi theo các “Con hổ châu Á”. Nếu tính theo sức mua ngang giá, GDP của Malaysia hiện vào khoảng 1.000 tỉ USD, thu nhập bình quân đầu người 30.000 USD. Con số đó của Hàn Quốc lần lượt là 2.100 tỉ USD và 41.000 USD, Đài Loan 1.250 tỉ USD và 53.000 USD, Singapore 550 tỉ USD và 98.000 USD, Hồng Công 450 tỉ USD và 59.000 USD. Dự kiến kinh tế Malaysia sẽ tăng trưởng 4,8% trong năm nay, cao hơn Hàn Quốc (2,7%), Đài Loan (2,7%), Singapore (3,2%) và Hồng Công (3,7%).
QUỐC KHÁNH