Các quan chức Lầu Năm Góc và nghị sĩ Quốc hội Mỹ lo ngại rằng hành động quân sự nhằm vào Iran có thể làm cạn kiệt kho dự trữ vũ khí của Mỹ và khiến đất nước dễ bị tổn thương hơn.

Tướng Dan Caine (phải) thảo luận với Tổng thống Trump. Ảnh: AP
Áp lực cho kho dự trữ vũ khí
Từ tháng trước, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dan Caine đã bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếu hụt tên lửa phòng không của quân đội. Tuy nhiên, nỗi lo này đã gia tăng trong những tuần gần đây khi Lầu Năm Góc triển khai lực lượng quân sự lớn nhất tại Trung Đông kể từ Chiến tranh Iraq năm 2003.
Trong các cuộc phỏng vấn với tờ Politico, 6 quan chức Mỹ và các thành viên Quốc hội cho rằng cuộc đáp trả kéo dài từ Tehran có thể kéo căng hệ thống phòng không đang sụt giảm của Washington và đặt hàng chục ngàn binh sĩ Mỹ trong khu vực vào thế nguy hiểm trước loạt đợt tập kích tên lửa từ đối phương.
“Chúng ta có rất nhiều tài sản quân sự trong khu vực và mỗi thứ đều là mục tiêu tiềm năng. Chúng lại không nằm dưới hệ thống phòng thủ Vòm Sắt. Do vậy, khả năng thương vong của người Mỹ là rất cao và điều này đi kèm rủi ro chính trị lớn”, một nguồn tin giấu tên chia sẻ.
Tổng thống Donald Trump thường xuyên dựa vào Lầu Năm Góc để thực hiện các mục tiêu chính sách đối ngoại, từ vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, tiêu diệt các đối tượng buôn lậu ma túy, ném bom lực lượng Houthi ở Yemen, cho đến không kích Iran năm ngoái nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân của nước này. Nhiều chiến dịch trong số này đã làm hao tốn lượng lớn tên lửa phòng không Standard Missile-3, tên lửa đánh chặn của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và khẩu đội Patriot.
Bộ Quốc phòng Mỹ không công bố chi tiết về kho vũ khí vì lý do an ninh quốc gia, nhưng giới phân tích lưu ý rằng nguồn dự trữ này đang giảm. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), tổ chức có trụ sở tại Washington, ước tính Mỹ đã sử dụng tới 20% số tên lửa Standard Missile-3 trong năm ngoái và 20-50% tên lửa đánh chặn của THAAD.
Cần thêm lý do phát động tấn công Iran
Theo hai nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận trong chính quyền Mỹ, các cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump muốn Israel tấn công Iran trước khi Mỹ hành động. Cụ thể, nhóm quan chức này lập luận rằng đòn tấn công của Israel sẽ khiến Iran trả đũa, giúp tập hợp sự ủng hộ của cử tri Mỹ về một chiến dịch tấn công của Washington.
Tính toán này mang yếu tố chính trị, rằng người Mỹ sẽ dễ chấp nhận xung đột với Iran hơn nếu Washington hoặc đồng minh bị tấn công trước. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy người Mỹ, nhất là cử tri đảng Cộng hòa, ủng hộ “thay đổi chế độ” tại Tehran nhưng không muốn đánh đổi thương vong của binh sĩ xứ cờ hoa vì mục tiêu đó. Một chiến dịch như vậy có thể kéo dài nhiều ngày hoặc nhiều tuần và kết quả khó lường, đặc biệt nếu Mỹ chỉ dựa vào sức mạnh không quân.
Hiện Mỹ đã điều 2 nhóm tác chiến tàu sân bay, hàng chục tiêm kích F-35, F-15 và F-16 cùng máy bay trinh sát và máy bay tiếp nhiên liệu trên không tới khu vực. Quân đội Mỹ cũng quyết định triển khai thêm 6 chiến đấu cơ tàng hình F-22 đến một căn cứ không quân của Israel, nơi 11 chiếc khác vừa hạ cánh ngày 25-2.
Những chuyển động trên diễn ra trước thềm cuộc đàm phán Iran - Mỹ tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 26-2. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bày tỏ lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận nhằm tránh một cuộc xung đột mới.
Ngay trước cuộc đàm phán, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo rằng Iran cũng phải đàm phán về kho tên lửa đạn đạo rất lớn của mình, đồng thời gọi việc quốc gia Trung Đông này từ chối thương lượng là “vấn đề rất nghiêm trọng”.
Phía Tehran đã loại mọi vấn đề không liên quan đến hạt nhân ra khỏi bàn đàm phán và yêu cầu các lệnh trừng phạt của Washington vốn đang làm tê liệt nền kinh tế nước này phải là một phần của bất kỳ văn kiện nào.
|
Trong cuộc phỏng vấn trên đài Fox News hôm 25-2, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nhấn mạnh rằng Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo ông, mặc dù Tổng thống Trump sẽ cố gắng thuyết phục Iran đạt được thỏa thuận “thông qua con đường ngoại giao”, nhưng nhà lãnh đạo Mỹ cũng có “quyền” sử dụng hành động quân sự.
Các quốc gia phương Tây và Israel cáo buộc Iran chế tạo vũ khí hạt nhân, điều mà nước này nhiều lần phủ nhận, đồng thời khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích dân sự.
|
HẠNH NGUYÊN (Theo Times of Israel, AFP)