16/09/2009 - 08:47

Long An: Khởi tố kẻ lừa nông dân chiếm đoạt sổ đỏ

Ngày 15-9, theo tin từ Công an huyện Thạnh Hóa (Long An), Cơ quan Điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Như Hà, sinh năm 1976, ngụ tại ấp Cả Sáu, xã Thạnh Phước về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang được mở rộng điều tra do dính líu đến hai doanh nghiệp ở TP.HCM. Tháng 6-2009, Hà gặp nhiều nông dân ở xã Thạnh Phước, Tân Hiệp, thị trấn Thạnh Hóa (Thạnh Hóa) và xã Mỹ An (Thủ Thừa) tự nhận là nhân viên của hai công ty Kim Tài Nguyên và V.H.C. ở TP.HCM đến tiếp thị vay vốn ưu đãi. Theo Hà, mỗi hecta hai công ty này cho vay đến 100 triệu đồng, lãi suất 6%/năm. Ai muốn vay thì phải nộp sổ đỏ cho Hà, đồng thời nộp trước 10% hoa hồng trên tổng số tiền vay. Tin Hà, đã có hàng chục nông dân giao sổ đỏ, ứng trước tiền hoa hồng đổi lấy lời hẹn sau người ngày sẽ nhận tiền. Nhưng gần hai tháng sau mà Hà vẫn không mang tiền vay đến nên nhiều nông dân biết mình bị lừa, cùng bỏ công đi tìm Hà lấy lại sổ đỏ. Đến lúc này, Hà ra điều kiện phải nộp phạt 2 triệu đồng/sổ đỏ thì y thị mới giao trả giấy. Có khoảng 20 nông dân cắn răng nộp phạt để không bị mất sổ đỏ.

Đầu tháng 8-2009, Cơ quan điều tra Công an huyện Thạnh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà để điều tra. Hai công ty mà Hà đưa ra để lừa nông dân là có thật, nhưng họ không thừa nhận Hà là nhân viên của mình. Hai công ty này còn cho biết không hề có chủ trương cho vay, nhưng lại thừa nhận có soạn thảo các văn bản hợp đồng thỏa thuận về tiến vay vốn và hợp đồng thỏa thuận góp vốn vào công ty bằng tài sản là quyền sử dụng đất. Song, đây chỉ mới bàn về dự án chớ chưa thực thi. Giữa lúc dự án còn trong thời kỳ bàn luận thì Hà xin góp vốn cổ đông. Sau khi Hà bị bắt, gia đình bà đi thu gom sổ đỏ trả lại cho bà con nông dân. Hà và gia đình khai nhận đã giao nộp số sổ đỏ đã lấy của nông dân từ hai công ty Kim Tài Nguyên và V.H.C., nhưng hai công ty này không thừa nhận.

Hoa Hạ

Chia sẻ bài viết