21/08/2011 - 09:43

Lính Mỹ có thể ở lại Afghanistan đến năm 2024

* Gia hạn sự hiện diện quân sự ở Iraq?

Nhật báo Telegraph của Anh hôm qua cho biết Mỹ và Afghanistan sắp ký một hiệp định cho phép hàng chục ngàn binh sĩ Mỹ tiếp tục ở lại đất nước Nam Á ít nhất đến năm 2024.

Theo đó, không chỉ có các sĩ quan ở lại để giúp đào tạo quân đội và cảnh sát cho Afghanistan mà binh sĩ thuộc các lực lượng đặc nhiệm khác cũng tiếp tục đồn trú tại đây. Hai bên hy vọng hiệp định này sẽ được ký trước khi diễn ra Hội nghị Bonn về Afghanistan vào tháng 12 tới. Chính quyền của Tổng thống Hamid Karzai cho rằng việc Lầu Năm Góc tiếp tục duy trì quân đội tại Afghanistan sẽ giúp nước này chống lại các lực lượng khủng bố quốc tế. Tuy nhiên, người dân Afghanistan thì phản đối và mong Washington chuyển giao quyền kiểm soát an ninh cho Kabul vào năm 2014 như đã hứa. Bên cạnh đó, các nhà phân tích quốc tế cũng cho rằng Mỹ có thể hỗ trợ kinh tế cho Afghanistan chứ không nhất thiết duy trì các căn cứ quân sự tại đây. Hơn nữa, việc Mỹ không chịu rút quân hoàn toàn sẽ khiến cho việc thuyết phục Taliban đàm phán với Tổng thống Karzai càng thêm khó khăn.

* Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 19-8 cho biết Iraq đã đồng ý tiếp tục duy trì sự hiện diện của binh sĩ Mỹ tại nước này sau thời hạn chót vào cuối năm 2011, bất chấp việc cố vấn truyền thông của Thủ tướng Iraq, ông Ali Mussawi, nói rằng hai bên vẫn đang thương lượng và chưa hề đạt được thỏa thuận nào.

Theo một thỏa thuận an ninh song phương ký năm 2008, tất cả 47.000 lính Mỹ còn đóng tại Iraq sẽ phải rút về nước trước cuối năm nay, sau 8 năm đồn trú tại đất nước vùng Vịnh. Tuy nhiên, cả hai bên đều nhận thấy các lực lượng Iraq vẫn cần sự hỗ trợ từ bên ngoài để bảo vệ không phận, các cảng biển và đường biên giới của nước này.

BẢO NGỌC (Theo Telegraph, TTXVN)

Chia sẻ bài viết