15/03/2020 - 18:11

Liên tiếp sụt lún, đường về Di tích Quốc gia Hòn Đá Bạc tê liệt 

UBND xã Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) cho biết tuyến đường Co Xáng - Đá Bạc vừa bị sụt lún nghiêm trọng gần hết mặt đường, giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Tuyến đường còn lại về Di tích Quốc gia Hòn Đá Bạc đã bị sụt lún nghiêm trọng

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 15-3 đã làm một đoạn lộ dài khoảng 35m, ngang khoảng 8m bị sụt lún sâu 2,5m. Hiện trạng khoảng 70% mặt đường bị hư hỏng, giao thông chia cắt hoàn toàn. Chính quyền địa phương đã làm rào chắn, cắm biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người lưu thông. Trên tuyến đường này tiếp tục xuất hiện nhiều đoạn nứt kéo dài, nguy cơ có thể sụt lún tiếp.

Tuyến đường Co Xáng - Đá Bạc là một trong 3 tuyến đường kết nối giao thông từ trung tâm TP Cà Mau về Di tích Quốc gia Hòn Đá Bạc. Trước đó, ngành chức năng địa phương đã cấm xe ô tô lưu thông trên tuyến đường Tác Thủ - Đá Bạc. Còn tuyến đường phòng hộ đê biển Tây cũng đã cấm hoàn toàn xe lưu thông đoạn từ Kênh Mới - Đá Bạc. Cả 2 tuyến đường bị cấm xe đều vì lý do chịu sụt lún nghiêm trọng và có nguy cơ tiếp tục bị sụt lún. Hiện xe ô tô đã không còn về tới được Di tích Quốc gia Hòn Đá Bạc.

Từ đầu mùa khô đến nay, trên địa bàn Cà Mau đã xảy ra trên 1.000 vụ sụt lún, sạt lở đất. Vùng ngọt hóa thuộc huyện Trần Văn Thời trở thành tâm điểm của sạt lở, sụp lún với nhiều vụ sụt lún gây hư hại những công trình giao thông quan trọng của tỉnh Cà Mau.

Tin, ảnh: Hiếu Nghĩa

Chia sẻ bài viết