14/08/2008 - 22:44

LHQ trở lại tái thiết Iraq

(TTXVN)- Sau 5 năm rút khỏi Iraq, Liên Hiệp Quốc (LHQ) ngày 13-8 tuyên bố quay trở lại nước này với các kế hoạch giúp Chính quyền Baghdad tái thiết đất nước cũng như tạo công ăn việc làm cho người dân. Ngân sách cho các kế hoạch này dự kiến có thể lên tới 2,2 tỉ USD, do các nước tài trợ, LHQ và Chính phủ Iraq phối hợp cung cấp.

Trong thỏa thuận về Chiến lược trợ giúp Iraq, được ký giữa LHQ và Chính phủ Iraq, LHQ đề ra hàng loạt bước tiến hành nhằm giúp Baghdad nâng cao năng lực giải ngân và cấp vốn cho các dự án tái thiết, phát triển và nhân đạo tới năm 2010. Thỏa thuận tập trung vào việc nâng cao năng lực quản lý của chính phủ trong việc vận hành các dự án, chủ yếu về giáo dục, nước sạch, y tế, sức khỏe và trợ giúp người nghèo và người tị nạn trong nước. LHQ ước tính năm 2007 Iraq chỉ giải ngân được 33,9% trong tổng ngân sách 2,8 tỉ USD và các bộ không giải ngân được hơn 63% ngân sách phát triển được cấp.

Theo Phó Đại diện của LHQ tại Iraq David Shearer, một trong những vấn đề đáng quan tâm nhất ở Iraq hiện nay là tình trạng thất nghiệp. Hiện nay, hầu hết việc làm ở Iraq đều do Chính phủ cung cấp và LHQ sẽ tập trung đầu tư để phát triển ngành nghề trong lĩnh vực tư nhân. Đảm bảo cho giới trẻ có việc làm là cách làm cơ bản nhất để cải thiện tình hình an ninh vì nhiều thanh niên bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực do thất nghiệp. Theo ước tính của LHQ, khoảng 50% người dân Iraq có khả năng lao động nhưng thất nghiệp.

Các quan chức cho biết đây là thỏa thuận trợ giúp đầu tiên của LHQ đối với Iraq kể từ khi áp đặt lệnh trừng phạt đối với chính quyền Saddam Hussein vì đã tiến hành xâm lược Koweit năm 1990.

Chia sẻ bài viết