16/01/2008 - 09:03

Lãnh đạo TP Cần Thơ thăm, chúc tết chiến sĩ Vùng 5 hải quân tại đảo Phú Quốc

* Bộ Chỉ huy Vùng 5 Hải quân tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng

(CT) – Đoàn cán bộ lãnh đạo TP Cần Thơ, do đại tá Vũ Cao Quân, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, làm Trưởng đoàn, vừa đến thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đang làm nhiệm vụ tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đại tá Vũ Cao Quân, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố (phải) trao quà cho đại diện Bộ Chỉ huy Vùng 5 Hải quân.

Đoàn đã gặp gỡ Bộ Chỉ huy Vùng 5 Hải quân và đến thăm các đơn vị trực thuộc Vùng. Tại các nơi đến, đoàn ân cần thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ nỗ lực vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc. Đoàn cũng thông báo khái quát tình hình kinh tế – xã hội của TP Cần Thơ và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố trong năm qua. Nhân dịp này, Đoàn đã tặng quà tết cho các chiến sĩ Cần Thơ đang làm nhiệm vụ trong đơn vị Vùng 5 Hải quân, mỗi phần quà trị giá 100.000 đồng. Mỗi năm, có khoảng 100 thanh niên TP Cần Thơ nhập ngũ tại Vùng 5 Hải quân.

* Ngày 15-1, Bộ Chỉ huy Vùng 5 Hải quân tổ chức Đại hội tổng kết phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) 5 năm (2003 – 2007), đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2007 – 2010.

5 năm qua, phong trào TĐQT được cấp ủy, chỉ huy các cấp ở đơn vị Vùng 5 Hải quân tập trung chỉ đạo, lãnh đạo phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu trong toàn Vùng. Bản lĩnh chính trị, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn đơn vị được nâng lên. Chất lượng huấn luyện, xây dựng nề nếp chính quy, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật... ngày càng có hiệu quả, đảm bảo tốt nhiệm vụ được giao. 5 năm liền Đảng ủy được công nhận danh hiệu trong sạch vững mạnh, Vùng vững mạnh toàn diện...

Nhiệm kỳ 2007-2010, phong trào TĐQT của đơn vị tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, là: Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ gắn liền với việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng; xây dựng nề nếp chính quy và đổi mới tác phong công tác của các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị.

Tin, ảnh: HOÀNG THANH

Chia sẻ bài viết