 |
Mohamed ElBaradei (trái) gặp Tổng thống lâm thời Adli Mansour hôm 6-7. Ảnh: Reuters |
Theo hãng tin Anh Reuters, Tổng thống lâm thời Ai Cập Adli Mansour đang từng bước khẳng định vị thế của mình cũng như giành lại quyền kiểm soát an ninh đất nước giữa lúc phe Hồi giáo thề sẽ tiếp tục “đổ máu” để Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi được phục chức.
Theo thông tin từ Phủ Tổng thống Ai Cập, ông Mansour đã có cuộc gặp với một loạt các quan chức cấp cao như Tướng Abdel Fattah el-Sisi, Bộ trưởng Nội vụ Mohammed Ibrahim và các lãnh đạo của phong trào “Nổi dậy” hôm 6-7 nhằm đưa ra các giải pháp kiểm soát cuộc khủng hoảng và tiến tới việc thành lập chính phủ mới.
Tổng thống Mansour sau đó đã ra một loạt quyết định bổ nhiệm nhiều vị trí quan trọng, trong đó có hai cố vấn mới của mình về vấn đề thông tin và phụ nữ. Đặc biệt, ông Mansour dự định bổ nhiệm cựu tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Mohamed ElBaradei - Chủ tịch đảng Hiến pháp và cũng là lãnh đạo Mặt trận Cứu quốc- vào vị trí thủ tướng lâm thời. Nhà chính trị tự do 71 tuổi này được kỳ vọng sẽ dẫn dắt chính phủ mới tập trung vào việc khôi phục nền kinh tế ốm yếu cũng như khôi phục hòa bình và an ninh cho Ai Cập.
Tuy nhiên, phát ngôn viên Phủ Tổng thống Ai Cập Ahmed el-Musilamani cho biết các cuộc thảo luận bổ nhiệm ông ElBaradei vẫn còn đang tiếp diễn. Nguyên nhân được cho là do đảng Salafi el-Nour- lực lượng Hồi giáo lớn thứ hai ở Ai Cập tuyên bố bác bỏ chính phủ mới do ông ElBaradei làm thủ tướng, đồng thời đe dọa sẽ rút khỏi chính trường Ai Cập. Ngoài ra, tổ chức Huynh đệ Hồi giáo cũng phản đối sự lựa chọn này. Theo họ, đây là sản phẩm của “cuộc đảo chính quân sự” vừa qua.
Trong khi đó, Tổng công tố Ai Cập đã ra lệnh cho các thẩm phán điều tra Tổng thống bị phế truất Morsi và các thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo liên quan đến “nhiều tội ác” như kích động bạo lực, sát hại các sĩ quan cảnh sát, thuê các tay súng bắn tỉa sát hại người biểu tình và đốt phá trụ sở của đảng Dân chủ Quốc gia (NDP) cầm quyền trong làn sóng chính biến hồi đầu năm 2011. Ngoài ra, các thủ lĩnh của tổ chức này cũng bị điều tra về vai trò trong các cuộc tấn công nhằm vào các đồn cảnh sát và các nhà tù trong cuộc cách mạng ngày 25-1-2011 với sự giúp đỡ của các thành viên của phong trào Hồi giáo Hezbollah và Hamas.
Về phần hình, các thủ lĩnh Huynh đệ Hồi giáo kêu gọi những người ủng hộ tiến hành cuộc biểu tình quy mô lớn ngày 7-7, tương tự như “Ngày phản đối” 5-7 vốn đã làm 35 người thiệt mạng cùng hơn 1.000 người bị thương. Tuy nhiên, tình hình tại hầu hết các địa phương của Ai Cập hôm 6-7 khá yên tĩnh và nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng an ninh như là dấu hiệu cho thấy đất nước Kim tự tháp có thể sớm tự giải quyết các vấn đề chính trị đầy phức tạp của mình.
THANH BÌNH (Tổng hợp)