01/07/2011 - 14:48

Kỹ sư Lê Đình Dự - tận tâm phục vụ nhân dân

“Từng là con nhà nông, thấy cha mẹ và bà con nông dân làm lụng vất vả quanh năm nhưng hiệu quả kinh tế không cao, gặp phải năm mất mùa thì trắng tay, lòng tôi day dứt không yên. Chính điều đó đã thôi thúc tôi phấn đấu để trở thành kỹ sư nông nghiệp” - Đó là tâm sự của kỹ sư trẻ Lê Đình Dự, cán bộ kỹ thuật Phòng Kinh tế quận Thốt Nốt. Với lòng nhiệt tình, tâm huyết, sự năng động, sâu sát cơ sở, Dự đã góp nhiều công sức, giúp nông dân chuyển đổi tập quán sản xuất, chuyển đổi cây trồng vật nuôi... để làm giàu trên mảnh đất quê nhà. Anh vinh dự là một trong những cán bộ đoàn của quận Thốt Nốt được nhận Huy hiệu Bác Hồ năm 2011.

Anh Lê Đình Dự thường xuyên thăm đồng, giúp bà con kịp thời trong công tác phòng tránh
rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá.  

Tuổi thơ từng trải qua cuộc sống cơ cực, nhiều khó khăn, thấm thía nỗi vất vả một nắng hai sương trên đồng ruộng của cha mẹ, Lê Đình Dự (sinh năm 1981) ở khu vực Quy Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, luôn nỗ lực học tập và trở thành sinh viên của ngành Nông nghiệp, Trường Đại học An Giang vào năm 2001.

Cuối năm 2005, sau khi tốt nghiệp ra trường, Dự được nhận vào làm cán bộ kỹ thuật tại Phòng Kinh tế quận Thốt Nốt. Trong thời gian học tập ở trường, dù Dự nắm khá vững kiến thức chuyên môn, nhưng khi bắt tay vào thực tế công việc, Dự không khỏi gặp nhiều khó khăn, lúng túng. Để mau chóng nắm bắt kiến thức, kinh nghiệm thực tế, anh tích cực cùng các cán bộ khuyến nông bám sát địa bàn, thường xuyên đi thăm đồng, tìm hiểu tình hình sản xuất của bà con nông dân để kịp thời hướng dẫn bà con phòng trừ dịch hại, nâng cao hiệu quả sản xuất. Ban đầu, thấy gương mặt anh kỹ sư còn “non choẹt”, nhiều nông dân chưa mấy tin tưởng, nhưng rồi hình ảnh người kỹ sư xông xáo, bám cơ sở, chịu khó học hỏi và luôn tận tình giúp đỡ nông dân dần trở nên thân thiết với nhiều người. Để giúp bà con nhận thấy hiệu quả của việc ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) vào trong sản xuất nông nghiệp, Dự chọn “ruộng điểm” để trình diễn cho bà con xem từ khâu chọn giống, xử lý đất, hướng dẫn bà con cách bón phân cân đối, xịt thuốc đúng thời điểm... để giảm chi phí canh tác, đem lại hiệu quả trong sản xuất. Dự tích cực nghiên cứu tài liệu, phối hợp với Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật quận thường xuyên mở lớp tập huấn chuyển giao KHKT, khuyến khích bà con nên sạ hàng, sạ thưa, sản xuất lúa chất lượng cao, ứng dụng chương trình “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”... Sau mỗi vụ mùa bội thu, Dự càng rút tỉa được nhiều kinh nghiệm và càng tích cực vận động bà con chuyển đổi cơ cấu mùa vụ theo mô hình 2 lúa-1 màu”; mô hình sản xuất theo hướng GAP, sử dụng giống lúa nguyên chủng, giống xác nhận...

Với mong muốn giúp nông dân nâng cao thu nhập trên cùng một diện tích đất canh tác, Dự luôn tìm tòi, nghiên cứu, đưa ra các sáng kiến giúp nông dân giảm chi phí sản xuất. Nổi bật như mô hình “Quản lý cỏ dại” không cần phải sử dụng thuốc diệt cỏ được anh nghiên cứu đã giúp nhà nông mỗi năm tiết kiệm cả chục triệu đồng. Anh Dự bộc bạch: “ Tôi rất trăn trở khi thấy bà con mình vất vả trong khâu xử lý cỏ, chi phí tốn kém nhưng hiệu quả không cao và còn gây ô nhiễm môi trường... Mô hình trên, có thể giúp bà con chủ động khống chế cỏ dại, không phải sử dụng thuốc diệt cỏ, qua đó giảm chi phí trong canh tác, không gây ô nhiễm môi trường và giúp cây lúa đâm chồi khỏe...”. Anh còn phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật, Phòng Kinh tế quận tham gia nghiên cứu các đề tài, dự án như: sản xuất theo hướng GAP, sản xuất rau an toàn, nghiên cứu tác nhân gây bệnh thối gốc trên cây mè...

Nhắc đến người kỹ sư trẻ tâm huyết này, chị Nguyễn Thị Nương, Phó Trưởng phòng Kinh tế quận Thốt Nốt, cho biết: “Không chỉ nhiệt tình trong công tác chuyên môn, với vai trò là Phó Bí thư chi đoàn ngành, Dự luôn tích cực tham gia và vận động đoàn viên thanh niên tham gia tốt phong trào Đoàn, các phong trào tình nguyện vì cộng đồng. Đặc biệt, Dự đóng vai trò nòng cốt trong phong trào chuyển giao KHKT, giúp nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đạt hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất”. Với những thành tích nổi bật trong công tác chuyên môn và công tác Đoàn, những năm qua, Dự được quận, thành phố tặng nhiều Bằng khen. Năm 2011, anh vinh dự được nhận Huy hiệu Bác Hồ trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Bài, ảnh: THANH THƯ

Chia sẻ bài viết