17/09/2010 - 08:30

Kiên quyết xử lý đối với các dự án chậm hoặc triển khai cầm chừng

(CT)- Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn tại buổi làm việc với quận Cái Răng về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn quận vào ngày 16-9-2010.

Quận Cái Răng có 2.328 ha đất được quy hoạch xây dựng 70 dự án khu dân cư, khu tái định cư và các dự án phúc lợi xã hội khác do trung ương, thành phố và quận đầu tư. Tổng số dân bị ảnh hưởng bởi các dự án vừa nêu khoảng 13.500 hộ. Theo Ban Bồi thường, Giải phóng mặt bằng quận Cái Răng, đến nay, địa phương đã GPMB hơn 900ha, giải tỏa hơn 7.000 hộ dân. Trong đó có 25 dự án đã hoàn thành công tác GPMB, có 14 dự án GPMB đạt trên 70%, có 3 dự án GPMB đạt từ 50-70% và 7 dự án GPMB đạt dưới 50%, còn lại 21 dự án mới triển khai và đang thực hiện.

Dù đạt được kết quả như trên nhưng theo đánh giá của các ngành hữu quan, công tác GPMB tại nhiều dự án trên địa bàn quận Cái Răng còn gặp nhiều khó khăn và chậm. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều dự án còn vướng một số hộ dân chưa giải tỏa được, trong khi đó nhiều dự án xây dựng khu tái định cư chậm được triển khai dẫn đến khó cho công tác GPMB; nhiều nhà đầu tư các dự án còn thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc đẩy nhanh tiến độ của các dự án...

Tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn, chỉ đạo: Quận Cái Răng cần tiếp tục phối hợp với các sở ngành và nắm rõ các cơ chế chính sách của Nhà nước về giải tỏa bồi hoàn để vận dụng hết các yếu tố có lợi, giúp giảm bớt thiệt hại cho người dân trong các vùng bị ảnh hưởng của các dự án. Đối với các trường hợp đã áp dụng đầy đủ các cơ chế chính sách theo quy định của Nhà nước mà không chịu di dời cần kiên quyết xử lý, thậm chí cưỡng chế. Riêng đối với các dự án chậm triển khai hoặc triển khai cầm chừng, dù đã được nhắc nhở nhưng chủ đầu tư vẫn thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thành phố sẽ xem xét thu hồi chủ trương đầu tư...

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết